Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

'Người Việt Nam luôn khắc ghi trong tâm trí lời bất hủ của lãnh tụ Cuba Fidel Castro: ´Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!´, và đối với mỗi người Việt Nam, đoàn kết với Cuba là mệnh lệnh của trái tim!'. Đây là lời khẳng định của Đại sứ nước ta Lê Thanh Tùng trong chuyến thăm tỉnh miền Đông Santiago de Cuba từ ngày 4/9.

Đại sứ Lê Thanh Tùng và đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Santa Ifigenia viếng Anh hùng dân tộc José Martí, Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz, Cha của nền độc lập Carlos Manuel de Cespedes và Mẹ Tổ quốc Maria Grajales de Maceo.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngay khi tới quê hương của phong trào cách mạng Cuba quật cường, Đại sứ Lê Thanh Tùng và đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã tới Nghĩa trang Santa Ifigenia đặt hoa, kính cẩn trước anh linh các bậc tiền bối, anh hùng dân tộc, lãnh tụ cách mạng Cuba: Anh hùng dân tộc José Martí, Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz, Cha của nền độc lập Carlos Manuel de Cespedes và Mẹ Tổ quốc Maria Grajales de Maceo. Cùng tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Bí thư Tỉnh ủy Santiago de Cuba, ông José Ramón Monteagudo và Thống đốc, bà Beatriz Johnson Urrutia.

Với đạo lý và truyền thống uống nước nhớ nguồn của hai dân tộc, đến thăm Khu di tích Nghĩa trang Santa Ifigenia, những người bạn Việt Nam và Cuba cùng bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng sâu sắc đối với các vị tiền bối; Anh hùng dân tộc José Martí- “người Cuba, người Mỹ Latinh đầu tiên viết về Việt Nam”; và Lãnh tụ Fidel Castro, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, người đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Đại sứ Lê Thanh Tùng và đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba làm việc với lãnh đạo tỉnh Santiago de Cuba.

Tại cuộc họp với lãnh đạo địa phương, Đại sứ Lê Thanh Tùng nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhiều hoạt động đang được tổ chức ở cả Việt Nam và Cuba nhằm kỷ niệm những sự kiện đặc biệt trong mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy tuyệt đối này.

Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm chuyến thăm đầu tiên của Fidel tới Việt Nam (từ ngày 12 - 17/9/1973). Vị Tổng tư lệnh của Cách mạng Cuba là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng mới giải phóng ở Quảng Trị giữa khói lửa chiến tranh. Năm nay, hai nước cũng kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam.

Đại sứ Lê Thanh Tùng dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà”.

Sau khi giới thiệu khái quát những tiềm năng, nỗ lực và thách thức của địa phương, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Bí thư Tỉnh ủy Santiago de Cuba, ông José Ramón Monteagudo và Thống đốc, bà Beatriz Johnson Urrutia, bày tỏ mong muốn hiểu thêm về mô hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và hy vọng ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ta tới đầu tư và kinh doanh tại đây.

Đại sứ Lê Thanh Tùng viếng Lăng các Anh hùng Liệt sĩ Mặt trận miền Đông II “Frank Páis”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Lê Thanh Tùng đã đến viếng Lăng các Anh hùng Liệt sĩ Mặt trận miền Đông II “Frank Páis”, Trường Hữu nghị Cuba - Việt Nam dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và Bảo tàng - Trường học “26 tháng 7”, nơi trước đây là trại lính Moncada.

Di tích này gắn liền với sự kiện lịch sử ngày 26/7/1953, khi Tổng tư lệnh Fidel Castro dẫn đầu đội quân khoảng 160 chiến sĩ đồng thời tấn công trại lính Moncada, các mục tiêu lân cận và trại lính Carlos Manuel de Céspedes ở thành phố Bayamo, thuộc tỉnh miền Đông Granma ngày nay. Cuộc tiến công thất bại nhưng dư âm của buổi bình minh ngày 26/7 cách đây 70 năm đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Cách mạng Cuba, đưa cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba đến thắng lợi ngày 1/1/1959, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử đất nước.

Cách thủ đô La Habana khoảng 900 km về phía Đông, Santiago de Cuba không chỉ là thành phố lớn thứ hai của đảo quốc Caribe mà còn là căn cứ địa quan trọng nhất của phong trào cách mạng Cuba.

Tin, ảnh: Mai Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tiep-tuc-vun-dap-quan-he-hop-tac-huu-nghi-dac-biet-viet-nam-cuba-20230905201428274.htm