Tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh trong giai đoạn mới

Ngày 6.4, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương tổ chức tọa đàm về 'Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới'.

Tọa đàm về “Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới” thu hút nhiều hội viên cựu chiến binh tham gia

Đây là một giải pháp mang tính đột phá đã đề ra tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Trong giai đoạn mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng vừa là mục tiêu, vừa là động lực, tạo nền tảng vững chắc để hội viên phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp tích cực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ thực trạng tình hình chính trị, tư tưởng, những vấn đề mà hội viên cựu chiến binh quan tâm; những bất cập, khó khăn, giải pháp tháo gỡ; kiến nghị với Trung ương hội, cấp ủy, chính quyền địa phương để tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Trong đó, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền để tiếp tục phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới". Qua đó, củng cố, phát huy bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội… ; tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hải Dương hiện có trên 113.000 hội viên, với gần 30% là đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025 có 2.610 hội viên được bầu vào các cấp ủy và 1.852 hội viên được bầu vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Các cấp hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu", "Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống", tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

TL

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/tiep-tuc-xay-dung-hoi-cuu-chien-binh-vung-manh-trong-giai-doan-moi-231032