Tiếp viên không kích dục bị tra tấn:Ăn cơm trộn ớt bột

Trong những ngày chị T bị nhốt, một tiếp viên khác nhiều lần trộn cơm cùng với ớt bột bắt T ăn để hành hạ.

Liên quan đến vụ việc nữ nhân viên không chịu kích dục bị tra tấn, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Công Huân (39 tuổi), Bùi Thị Hiên (39 tuổi, vợ Huân, cùng ngụ TP Biên Hòa) và Lê Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, ngụ Bình Thuận) để tiếp tục điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". Nạn nhân trong vụ việc trên là chị P.T.T.T. (24 tuổi, ngụ Tây Ninh).

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2017, vợ chồng Huân thuê nhà cấp 4 trên đường Bùi Văn Hòa (khu phố 7A, phường Long Bình) mở quán cà phê. Huyền làm tiếp viên trong quán, còn Diện được Huân thuê quản lý và lái xe ô tô chở học sinh.

Ngoài ra trong quán còn có Huyền làm tiếp viên và Diện làm quản lý quán. Đầu tháng 9/2019, Hiên nhận thêm P.T.T.T. vào làm tiếp viên tại quán.

Trong thời gian làm việc tại đây, nếu khách có nhu cầu kích dục thì Huyền và T. phục vụ. Mỗi lần kích dục cho khách giá 150.000 đồng, 2 nữ nhân viên phải nộp cho Hiên 50.000 đồng.

Đối tượng Lê Thế Diện

Đối tượng Lê Thế Diện

Giữa tháng 2 đến ngày 10/3, do không được chia tiền nên T. từ chối kích dục cho khách. Tức giận vì nhân viên không nghe lời, Diện tự chế cây chích điện để chích vào người cô gái và dùng gậy sắt liên tục đánh đập nạn nhân nhiều ngày.

Cùng đánh T. còn có Huyền, Hiên và Huân. Do sợ T. bỏ trốn, Diện đã nhốt T. vào trong phòng của quán, chìa khóa giao cho Huyền.

Trong những ngày T. bị nhốt, Huyền khai nhận nhiều lần trộn cơm cùng với ớt bột bắt T. ăn để hành hạ cô.

Rạng sáng 11/3, do nghi ngờ T. ăn trộm tiền nên nhóm người này tiếp tục đánh đập nạn nhân. Đến tối cùng ngày, chị T. kêu đau đớn, khó thở và ngất xỉu nên Diện chở nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh thương tích ban đầu T. bị vỡ lá lách, dập thận trái, gãy xương sườn số 2,3,4,5,6,7,8,9,10, xuất huyết ở bụng.

Qua giám định bước đầu của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai, chị T. bị tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 96%.

Hiện nay, sau hơn 15 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, sức khỏe chị T. đã dần ổn định và đã được xuất viện.

Trao đổi với công an trước đó, nạn nhân cho biết ban đầu chỉ nghĩ làm bưng bê ở quán nên không chịu ‘tiếp khách’. Dùng lời ngon ngọt, chủ quán hết dụ dỗ rồi đến dọa nạt là đã mua T qua người xe ôm chở đến với giá 2 triệu đồng.

Bị bắt buộc, nạn nhân phải ‘cắn răng’ phục vụ khách mua dâm. 2 vợ chồng chủ quán trực tiếp thu và giữ tiền.

Thùy Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tiep-vien-khong-kich-duc-bi-tra-tanan-com-tron-ot-bot-3399466/