Tiếp vụ máy casino được cấp 'nhầm' vào cơ sở chơi game ở Bạc Liêu: Lộ kẽ hở tiếp tay cho sai phạm!

Báo Pháp luật Việt Nam ngày 17/6/2019 đã có bài phản ánh sự hoài nghi, bức xúc của dư luận khi cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính chủ đối với cơ sở kinh doanh game nhưng doanh nghiệp nhập khẩu và cơ quan cấp phép các máy game trên lại không bị 'sờ gáy' trong khi tại thời điểm bị tiêu hủy, các máy này còn nguyên dán tem nhập khẩu và tem kiểm định.

Máy casino được phát hiện tại tiệm game có dán tem kiểm định của Sở VH-TT-DL Bạc Liêu

Máy casino được phát hiện tại tiệm game có dán tem kiểm định của Sở VH-TT-DL Bạc Liêu

Những chứng cứ mà phóng viên tìm hiểu và thu thập được về vụ việc này cho thấy, công tác quản lý, thẩm định cũng như xử lý vi phạm của cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đang có sự bất cập, bộc lộ nhiều kẽ hở tiếp tay cho sai phạm.

Theo các chứng cứ chúng tôi thu thập được, ngày 5/11/2018 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quốc Lâm do ông Ninh Quốc Huy làm giám đốc có Tờ trình gửi Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xin thẩm định lại 38 sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí điện tử (máy game bắn cá) nhập khẩu.

Theo Công ty Quốc Lâm, 38 sản phẩm trên nằm trong tổng số 500 sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí trò chơi điện tử nhập khẩu của công ty. Ngày 6/12/2017 và được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch này dám tem kiểm soát, cho lưu hành ngày 9/2/2018. Tuy nhiên, tại Biên bản thẩm định lại nội dung của Tổ thẩm định, có Phòng Anh ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bạc Liêu làm thành viên, lại Kết luận rằng, nội dung trò chơi cài đặt trong 38 sản phẩm nghe nhìn của Công ty Quốc Lâm đề nghị thẩm định lại không đúng với nội dung mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định để làm thủ tục thông qua cho công ty nhập khẩu.

Văn bản xin thẩm định lại nội dung 38 sản phẩm của Cty Quốc Lâm

...và Biên bản thẩm định của Tổ thẩm định Sở VH-TT-TT &DL tỉnh Bạc Liêu

Trên cơ sở đề xuất của Tổ thẩm định, ngày 24/12/2018 bà Cao Xuân Thu Vân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu có Công văn số 1353 gửi Cty Quốc Lâm không đồng ý việc Công ty cài lại nội dung trò chơi điện tử 38 sản phẩm, với ý do nội dung cài đặt lại không đúng với nội dung thẩm định làm thủ tục thông quan, nhập khẩu; đề nghị Cty Quốc Lâm tiến hành tiêu hủy hoặc tái xuất 38 sản phẩm mà Công ty đã thay đổi nội dung.

Theo cơ quan có chuyên môn, việc Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu “thả lỏng” cho Công ty Quốc Lâm tự quyết định số hàng hóa phát hiện sai phạm là chưa làm hết trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong xứ lý hành vi kinh doanh gian lận này. Hơn nữa, việc giao q uyền cho Công ty này tự khắc phục, nhưng không có cơ quan giám sát, thời gian tiêu hủy, tái xuất và cũng không có báo cáo, kiểm tra lại, như vậy đã vô tình “tiếp tay” cho doanh nghiệp này tiêu thụ hàng gian ra thị trường.

Lý giải khâu xử lý theo kiểu “chặt ngọn”, bỏ “gốc” trên, bà Cao Xuân Thu Vân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho rằng, lý do không tịch thu tiêu hủy là Công ty chưa bán ra thị trường, mà ở đây mới trình xin thẩm định lại nội dung. Khi phát hiện sai nội dung, Sở cho thu hồi tem thẩm định lại, vì trước đây dán tem game bắn cá nay thay đổi nội dung là game bắn thú.

Thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký ban hành nhiều văn bản về việc tăng cường quản lý, siết chặt hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn nhằm ngăn chặn những vi phạm, biến tướng, trá hình núp bóng trò chơi. Nhưng với kiểu xử lý “khó hiểu” của cơ quan chủ quản trong vụ việc trên đã khiến dư luận, người kinh doanh hoài nghi về việc cơ quan chức năng tỉnh này thiếu khách quan, công tâm; và nghiêm trọng hơn còn vô hình chung tạo kẽ hở tiếp tay cho sai phạm.

Báo PLVN sẽ thông tin tiếp về vụ việc.

Nhóm PVĐT

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dieu-tra-bd/tiep-vu-may-casino-duoc-cap-nham-vao-co-so-choi-game-o-bac-lieu-lo-ke-ho-tiep-tay-cho-sai-pham-459305.html