TIẾP XÚC CỬ TRI, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TỈNH BẮC KẠN

Sáng 05/5, tại đơn vị bầu cử số 2, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiều chương trình hành động cụ thể được đưa ra tại buổi tiếp xúc.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; kế hoạch và lịch thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử; hướng dẫn xây dựng chương trình hành động cho các ứng cử viên.

Theo kế hoạch, mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội được tổ chức ít nhất 10 cuộc tiếp xúc với đại diện cử tri ở các địa phương thuộc đơn vị ứng cử để vận động bầu cử; mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh được tổ chức ít nhất 5 cuộc tiếp xúc với cử tri ở tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử nơi mình ứng cử để vận động bầu cử. Thời gian tổ chức vận động bầu cử của các ứng cử viên diễn ra từ ngày 06/05 đến trước 7 giờ ngày 22/5/2021.

Các ứng cử viên tại Hội nghị

Cũng tại hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã thông tin tới cử tri tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên ứng cử ĐBQH khóa XV. Đồng thời, đó mỗi ứng cử viên có 10 phút để đưa ra các chương trình hành động của mình, theo đó, chương trình hành động của các ứng cử viên xoay quanh chính sách xóa đói giảm nghèo; cơ chế chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách bảo vệ phát triển rừng, giúp cho người dân sống được vào rừng; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vùng dân tộc thiểu số; chính sách phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn....

Chương trình hành động của các ứng cử viên phần nào đáp ứng đủ các kỳ vọng của cử tri tỉnh Bắc Kạn. Nhiều cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đây đều là những vấn đề đang được cử tri quan tâm, việc xác định mục tiêu cụ thể này sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Kạn ngày càng phát triển nói riêng và cả nước nói chung. /.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55279