Tiết kiệm 2.000 đồng - phong trào ý nghĩa cho giáo dục vùng khó Nậm Pồ (Điện Biên)

Phong trào 'Tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục', ngay khi huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào học theo Bác từ việc nhỏ ở huyện nghèo vùng biên giới này.

Gần 4 tháng nay, đều đặn mỗi buổi sáng, các thầy, cô giáo cùng nhiều học sinh của Trường THCS Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) lại dành một khoảng thời gian nhỏ đầu giờ để nuôi lợn đất tiết kiệm. Việc làm thiết thực này nhằm hưởng ứng phong trào tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục, do Huyện ủy Nậm Pồ phát động vào cuối năm 2022.

Nuôi lợn đất tiết kiệm nhằm hưởng ứng phong trào tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày.

Nuôi lợn đất tiết kiệm nhằm hưởng ứng phong trào tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày.

Thầy giáo Nguyễn Văn Dúp, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hưởng ứng phong trào này, 100% nhà trường ở các cấp học trong huyện đều tham gia nhiệt tình, dù cuộc sống của mỗi người, mỗi nhà còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

"Nhà trường đã kết hợp với công đoàn triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn trường. Qua đây nhà trường cũng như các em học sinh rèn luyện được đức tính tiết kiệm học tập và làm theo tấm gương của Bác", thầy Nguyễn Văn Dúp chia sẻ.

Cô giáo Lò Thị Mai, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ cho hay, khi huyện phát động phong trào “tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục”, xác định ý nghĩa thiết thực của chương trình là tạo thêm nguồn lực góp phần xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học và hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, cô và các thầy, cô giáo trong nhà trường ai cũng vui vẻ, phấn khởi hưởng ứng.

Về phía cấp ủy, chính quyền địa phương, ngay khi huyện phát động phong trào đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. Theo ông Khoàng Văn Van, Bí thư Đảng bộ xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, với mong muốn con em mình được tham gia học tập trong một môi trường giáo dục đủ đầy hơn, nên người dân trong xã ai cũng nhiệt tình tham gia. 2.000 đồng là số tiền nhỏ với mỗi cá nhân, nhưng khi được cả cộng đồng chung tay hưởng ứng, kỳ vọng sẽ tạo nên một khoản tích cóp lớn để hỗ trợ cho giáo dục địa phương.

"Huyện phát động phong trào “tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục” tôi thấy việc làm này rất thiết thực, mỗi người bỏ ra một ít thôi, 2.000 không đáng là bao nhưng chúng tôi sẽ góp gió thành bão. Ở xã Chà Nưa sau khi phát động, cán bộ và nhân dân trong xã đã hưởng ứng rất nhiệt tình và vui vẻ", ông Khoàng Văn Van cho biết.

Ông Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho hay: bắt đầu phát động từ tháng 11/2022, đến nay, phong trào “tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục” đã thu hút hơn 2.000 người tham gia, nuôi gần 1.000 con lợn đất. Số tiền tiết kiệm mỗi ngày không lớn, nhưng vì mục tiêu chung tốt đẹp, tin rằng kết quả thu về sẽ rất khả quan.

"Tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục là phong trào thực hiện theo tư tưởng tiết kiệm của Bác. Trong kháng chiến, Đảng và Nhà nước đã phát động hũ gạo kháng chiến. Hiện nay, chúng tôi phát động phong trào này để mỗi cán bộ công chức viên chức và mỗi gia đình có điều kiện tiết kiệm ít nhất 2.000 đồng mỗi ngày. Mong muốn trong 1 năm sẽ huy động được 1,5 tỷ - 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho các em học sinh và cải thiện cơ sở vật chất cho nhà trường", ông Lê Khánh Hòa nói.

Là huyện nghèo biên giới, cơ sở vật chất trường lớp ở Nậm Pồ cũng còn nhiều khó khăn. Trong số hơn 500 phòng ở nội trú, hiện mới có hơn 70 phòng kiên cố, còn lại là phòng bán kiên cố.

Cùng với sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn, phong trào “tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục” được triển khai hiệu quả sẽ tiếp thêm nguồn lực để thầy trò các nhà trường nơi vùng cao biên giới có thêm điều kiện phục vụ công tác giảng dạy và học tập đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tiet-kiem-2000-dong-phong-trao-y-nghia-cho-giao-duc-vung-kho-nam-po-dien-bien-post1002302.vov