Tiết kiệm năng lượng hiệu quả

Bắt đầu từ quý II/2023 đến nay, hiện tượng El Nino làm cho nền nhiệt tăng cao và lượng mưa giảm. Mực nước tại nhiều hồ thủy điện trên cả nước đã ở trong tình trạng thấp hoặc dưới mực nước chết nên dự báo việc cung cấp điện trong mùa hè năm nay gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, để đạt tăng trưởng GDP bình quân từ 6 - 7%/năm thì mỗi năm tăng trưởng điện phải đạt trên 9% mới đáp ứng được các nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và phục vụ đời sống dân sinh.

Trước áp lực tăng trưởng kinh tế và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đang là bài toán làm đau đầu các nhà quản lý. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng, trong đó có điện năng đang trở thành vấn đề cấp bách, là giải pháp quan trọng giúp giảm áp lực cung cấp điện, góp phần đảm bảo điện cho sinh hoạt, sản xuất. Do vậy, tiết kiệm điện cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân.

Ngày 8/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6%vào năm 2025; phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; đến hết năm 2025 phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED. Thủ tướng chỉ đạo, tăng cường thực hiện tiết kiệm điện đồng bộ tại cơ quan, công sở, hộ gia đình, chiếu sáng công cộng, các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, trong đó đặc biệt chỉ thị việc thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, gần đây, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, ngành chức năng, cơ quan chuyên môn và người dân đã thực hiện tiết kiệm điện. Cụ thể, với hệ thống điện chiếu sáng công cộng, khu công viên… đã bật muộn hơn 1 giờ và tắt sớm hơn 1 giờ so với bình thường. Từ 23 giờ trở đi chỉ bật 50% hệ thống đèn chiếu sáng; không bật đèn ở những nơi không có người.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… quán triệt tới cán bộ, viên chức, người lao động nâng cao ý thức tiết kiệm điện. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong khi làm việc, tắt các thiết bị điện khi tan làm; hạn chế dùng các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm; nhiệt độ điều hòa thường để từ 260C trở lên, khi chạy điều hòa thường kết hợp thêm quạt điện để điều tiết không khí trong phòng nhanh mát hơn; thay các bóng đèn dạng sợi đốt, đèn huỳnh quang bằng bóng đèn LED… Phấn đấu thực hiện giảm lượng điện tiêu thụ hàng tháng từ 10% trở lên tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Thực tế thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước bị cắt điện luân phiên, nhưng với Điện Biên, vấn đề này chưa xảy ra. Đây là may mắn với tất cả khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Do Công ty Điện lực Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả. Công ty điều chỉnh phụ tải, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh; tiết kiệm các công suất không cần thiết với khách hàng sản xuất công nghiệp, tổng công suất tiết giảm từ 4,2 - 5,6MW. Các biện pháp tuyên truyền tiết kiệm điện ước tính giảm được 3MW. Cùng với đó là huy động nguồn điện từ các nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn hoạt động tối đa công suất theo nguồn nước hiện có để cấp điện ổn định cho khách hàng.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2023 và cả năm 2024, vấn đề thiếu điện vẫn tiếp tục xảy ra. Vì vậy, Bộ Công Thương, ngành Điện đã phát động tiết kiệm điện trên toàn quốc. Chương trình nhận được sự cam kết của 63 tỉnh, thành phố, các công ty điện lực, đặc biệt là các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm. UBND tỉnh Điện Biên đã có Công văn số 2120/UBND-KT ngày 24/5/2023 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô và năm 2023. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và khách hàng chia sẻ khó khăn với ngành Điện; sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ tốt nhất cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt hàng ngày, nhất là trong dịp nắng nóng đỉnh điểm.

Với mục tiêu công suất sử dụng điện nhỏ nhất trên địa bàn tỉnh là 30 - 44MW, Công ty Điện lực Điện Biên sẽ cân đối công suất huy động các nguồn điện mặt trời, thủy điện nhỏ nối lưới trung áp, kết hợp điều chỉnh phụ tải với những khách hàng lớn sử dụng nhiều điện trong thời gian nhất định theo ngày, thực hiện thứ tự ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng, nhằm đảm bảo không vượt quá công suất được phân bổ để không bị cắt điện luân phiên.

Tùng Lĩnh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/kinh-te/206958/tiet-kiem-nang-luong-hieu-qua