Ảnh hiếm về thành phố Rio de Janeiro những năm 1940

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Genevieve Naylor đã đặt chân tới Rio de Janeiro (Brazil) và ghi lại những hình ảnh chân thực về thành phố này vào những năm 1940.

Hai người phụ nữ trong bộ đồ thời trang đi qua một con đường trước khách sạn Copacabana nổi tiếng ở thành phố Rio de Janeiro vào những năm 1940.

Người dân tập trung để thực hiện nghi lễ tôn giáo dưới trời mưa ở thành phố Rio.

Một cậu bé giao báo đi bộ trên vỉa hè phía trước nhà hát Teatro Municipal.

Rất nhiều người bám vào chiếc xe đẩy San Januario, một phương tiện giao thông rẻ tiền phổ biến ở Rio de Janeiro hàng chục năm về trước.

Những người đàn ông và các bé trai tại nhà thờ Bom Jesus de Matosinhos.

Khung cảnh bên trong quán cà phê Leiteria.

Một người đàn ông chơi đàn accordion tại các khu chợ trong thành phố để kiếm sống.

Hai cao bồi trò chuyện với nhau ở một khu vực xa xôi của thành phố.

Quang cảnh ở đại lộ Visconde De Inthauma.

Một cặp đôi ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài một khách sạn.

Các em học sinh cười tươi trong bộ đồng phục.

Những ngôi nhà mới được xây dựng trên sườn đồi ở thành phố Rio, Brazil, hàng chục năm về trước.

Thiên An (Theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/anh-hiem-ve-thanh-pho-rio-de-janeiro-nhung-nam-1940-723347.html