Tiết lộ bất ngờ về nàng công chúa được Càn Long yêu thương nhất đời

Phú Sát Hoàng hậu là người vợ mà Càn Long Đế yêu nhất nên những đứa con do bà sinh ra luôn có được ưu ái đặc biệt. Cố Luân Hòa Kính Công chúa cũng vì thế mà luôn có được vua cha yêu thương.

Hoàng hậu đầu tiên của Càn Long Đế là Phú Sát Hoàng hậu, tình cảm giữa hai người rất sâu đậm. Phú Sát Hoàng hậu có được sự sủng ái và kính trọng sâu sắc từ vua Càn Long. Phú Sát Hoàng hậu sinh được hai con người con trai và hai người con gái cho Càn Long Đế. Nhưng tiếc thay chỉ có một người con gái còn sống đến tuổi trưởng thành còn ba người con còn lại đều mất sớm. Ảnh: Tạo hình Cố Luân Hòa Kính Công chúa khi còn nhỏ trên phim, nguồn: baidu.com

Càn Long đế vô cùng yêu thương. Càn Long có rất nhiều con gái nhưng chỉ có Cố Luân Hòa Kính Công chúa là người đặc biệt nhất. Theo sử sách, Cố Luân Hoàng Kính Công chúa rất thông minh, tướng mạo và tính cách cũng rất giống mẹ ruột là Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu. Ảnh: baidu.com.">

Phú Sát Hoàng hậu qua đời năm 37 tuổi, để lại người con gái duy nhất là Cố Luân Hòa Kính Công chúa. Có thể nói, vị công chúa này vô cùng được Càn Long đế vô cùng yêu thương. Càn Long có rất nhiều con gái nhưng chỉ có Cố Luân Hòa Kính Công chúa là người đặc biệt nhất. Theo sử sách, Cố Luân Hoàng Kính Công chúa rất thông minh, tướng mạo và tính cách cũng rất giống mẹ ruột là Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu. Ảnh: baidu.com.

">

Do ba người con với Phú Sát Hoàng hậu mất sớm nên Càn Long Đế cũng rất sợ cô con gái này gặp điều bất hạnh nên đã ban cho con gái 5240 miếng ngọc bội hộ thân. Con số này cũng trùng khớp với ngày sinh của công chúa. Ảnh: baidu.com.

Năm Càn Long thứ mười, Càn Long Đế chủ trì việc hôn sự Cố Luân Hòa Kính Công chúa. Điều bất ngờ là, ông đã chọn một chàng rể thuộc tầng lớp quý tộc Mông Cổ chứ không phải là quý tộc Mãn Châu hay quý tộc người Hán. Ảnh: baidu.com. ">

Năm Càn Long thứ mười, Càn Long Đế chủ trì việc hôn sự Cố Luân Hòa Kính Công chúa. Điều bất ngờ là, ông đã chọn một chàng rể thuộc tầng lớp quý tộc Mông Cổ chứ không phải là quý tộc Mãn Châu hay quý tộc người Hán. Ảnh: baidu.com.

">

Vị phò mã mà Càn Long Đế chọn năm 9 tuổi đã được đưa vào cung nuôi dưỡng, cùng học tập, lớn lên bên cạnh các Hoàng tử của Càn Long Đế. Năm Càn Long thứ tám, Càn Long đã phong cho vị phò mã này là Phụ quốc công và có thể nói đây là vị Phụ quốc công trẻ nhất trong lịch sử nhà Thanh. Ảnh: baidu.com.

Cố Luân Hòa Kính Công chúa tuy được gả cho người Mông Cổ nhưng Càn Long Đế không bắt công chúa phải đi đến Mông Cổ xa xôi, mà xây dựng một phủ công chúa tại Bắc Kinh cho công chúa, đồng thời còn ban tặng rất nhiều đồ vật. Có thể nói, Cố Luân Hòa Kính Công chúa thật sự được Càn Long yêu thương. Ảnh: baidu.com.

Không những yêu thương Cố Luân Hòa Kính Công chúa, mà Càn Long Đế còn rất khoan dung với phò mã. Con trai của công chúa cũng được Càn Long Đế ưu ái đặc biệt. Khi công chúa sinh con trai, Càn Long Đế còn đích thân đặt tên cho con trai của công chúa. Đây là đặc ân không phải công chúa nào của Càn Long Đế cũng có được. Ảnh: Tạo hình công chúa và phò mã trên phim, nguồn: baidu.com.

Bảo Khanh (theo Sohu)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/vietnamdaily-relax/tiet-lo-bat-ngo-ve-nang-cong-chua-duoc-can-long-yeu-thuong-nhat-doi-64432.html