Tiết lộ bất ngờ về ngôi mộ Chúa Jesus tọa lạc ở Nhật Bản

Ngôi làng Shingo ở Nhật Bản được nhiều người biết đến khi có mộ Chúa Jesus. Theo các ghi chép, Chúa Jesus qua đời năm 106 tuổi và được chôn cất tại đây.

Một điểm du lịch nổi tiếng Nhật Bản là ngôi làng Shingo ở huyện Sannohe phía nam Aomori vùng Tohoku. Mỗi năm, hàng ngàn du khách trong và ngoài nước ghé thăm ngôi làng này vì nơi đây có mộ Chúa Jesus.

Một số tài liệu cho rằng, Chúa Jesus đã sống và qua đời tại Ấn Độ. Ngôi mộ của Ngài được đặt ở vùng Kashmir.

Tuy nhiên, một quan điểm khác cho rằng có những bằng chứng cho thấy Chúa Jesus đã đến Nhật Bản và qua đời tại đây.

Theo quan điểm này, Chúa Jesus tới Nhật Bản khi tầm 22 - 33 tuổi. Điều này được cho là khá hợp lý bởi trong Kinh thánh không hề ghi chép về khoảng thời gian lúc trẻ của Người.

Sau khi tới Nhật Bản, Chúa Jesus dành thời gian học tiếng Nhật và nghiên cứu văn hóa của người dân địa phương trước khi trở lại Jerusalem. Về sau, Chúa Jesus bị đóng đinh tại vùng đất thánh Jerusalem.

Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu tại Nhật Bản cho rằng không phải Chúa Jesus, Isukiri - em trai của Ngài mới là người bị đóng đinh. Vào thời điểm xảy ra vụ đóng đinh, Chúa Jesus đang bay tới Siberia.

Vài năm sau, Chúa Jesus đi qua Alaska để đến bến cảng Hachinohe cách làng Shingo, Nhật Bản khoảng 40 km.

Từ đó về sau, Chúa Jesus sinh sống, truyền đạo tại ngôi làng này và qua đời năm 106 tuổi.

Ngôi mộ chứa thi hài Chúa Jesus có cắm một cây thánh giá bằng gỗ. Bên cạnh là một ngôi mộ có hình chiếc tai của Isukiri cùng với một lọn tóc của Đức mẹ đồng trinh Maria.

Những thông tin này được ghi chép trong "Tài liệu Takenouchi". Các nhà nghiên cứu cho hay tài liệu trên có cách đây khoảng 1.500 năm và được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong gia tộc Takenouchi.

Mời độc giả xem video: Nhật Bản: Đàn ông kiếm tiền, phụ nữ quản lý chi tiêu. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo Amusingplanet)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tiet-lo-bat-ngo-ve-ngoi-mo-chua-jesus-toa-lac-o-nhat-ban-1690041.html