Tiết lộ bất ngờ về 'yêu râu xanh' cưỡng hiếp cô gái trẻ rồi quay clip 'nóng'

Trước khi bị bắt vì cưỡng hiếp cô gái trẻ, nam nghi phạm có tiếng là ngoan ngoãn, biết giúp đỡ bố mẹ chăm lo cho các em.

Việc Lê Đình Truyền (ảnh nhỏ) cưỡng bức cô gái trẻ khiến nhiều người bỡ ngỡ.

Công an huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Truyền (SN 2000, ở xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Truyền là nghi phạm đã cướp điện thoại của chị Hà (21 tuổi, đã đổi tên) rồi kéo nạn nhân vào một ngồi nhà hoang tại xã Liên Minh hiếp dâm và dùng điện thoại chụp ảnh, quay clip nạn nhân khỏa thân.

Thông tin về nghi phạm Lê Đình Truyền, ngày 16/5 lãnh đạo Công an xã Liên Minh cho biết, việc Truyền gây ra vụ án nghiêm trọng khiến gia đình nghi phạm và người dân địa phương rất bất ngờ bởi trước khi gây án Truyền có tiếng ngoan ngoãn, biết chăm lo cho gia đình.

Theo lãnh đạo Công an xã Liên Minh, gia đình Truyền có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Bố mẹ Truyền sinh được 3 người con, trong đó nam nghi phạm là con cả trong gia đình.

Do gia đình nghèo nên Truyền chỉ học hết cấp 2 rồi bỏ học đi làm thuê kiếm thu nhập phụ giúp bố mẹ lo cho các em ăn học. Một thời gian sau, Truyền theo bạn bè vào miền Nam làm công nhân.

“Tết Nguyên Đán vừa qua, đối tượng (Truyền) về quê ăn Tết rồi gây ra sự việc. Sau khi gây án, Truyền vào miền Nam làm. Tới khi Truyền bị bắt, gia đình đối tượng và người dân đều ngỡ ngàng vì Truyền khá ngoan ngoãn, chưa có tiền án, tiền sự ở địa phương”, lãnh đạo Công an xã Liên Minh thông tin.

Theo điều tra, tối 26/2/2018, chị Hà (21 tuổi, đã đổi tên) đang di chuyển xe máy trên đoạn đường thuộc địa phận xã Liên Minh (huyện Đức Thọ) thì chị bất ngờ bị Truyền chạy xe máy áp sát dùng tay đánh vào gáy làm chị ngã xuống đường.

Sau đó, Truyền đã dùng vũ lực khống chế cướp chiếc điện thoại di động của chị Hà. Chưa dừng lại ở đó, Truyền còn dùng tay ôm ngang cổ và kéo chị Hà vào một ngôi nhà bỏ hoang ở gần lề đường rồi khống chế chị cô gái trẻ để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Dù chị Hà đã kêu la, van xin nhưng Truyền vẫn đánh đập, đe dọa chị Hà để thực hiện hành vi hiếp dâm đến cùng. Sau khi hiếp dâm chị Hà, Truyền còn sử dụng chiếc điện thoại vừa cướp của chính cô gái để quay phim, chụp ảnh cảnh nạn nhân không mặc quần áo.

Đỗ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/tiet-lo-bat-ngo-ve-yeu-rau-xanh-cuong-hiep-co-gai-tre-roi-quay-clip-nong-876329.html