Tiết lộ cực sốc cuộc sống trong 'bóng tối' của người tình Hitler

Eva Braun là người tình trùm phát xít Hitler trong suốt nhiều năm trước khi kết hôn vào ngày 29/4/1945. Trong suốt những năm tháng ở bên Hitler, Eva Braun sống trong 'bóng tối' và bị giấu kín trước truyền thông và công chúng.

Eva Braun gặp trùm phát xít Hitler lần đầu tiên là lúc đang học việc trong studio nhiếp ảnh của nhiếp ảnh gia Heinrich Hoffman vào tháng 10/1929. Khi ấy, bà 17 tuổi.

Eva Braun gặp trùm phát xít Hitler lần đầu tiên là lúc đang học việc trong studio nhiếp ảnh của nhiếp ảnh gia Heinrich Hoffman vào tháng 10/1929. Khi ấy, bà 17 tuổi.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, cả trùm phát xít Hitler và Eva Braun đều bị đối phương thu hút. Theo đó, mối quan hệ giữa Hitler và Braun ngày càng tiến triển.

Về sau, Eva Braun chính thức được nhận vào đội ngũ nhiếp ảnh gia riêng của Hitler. Với thân phận này, bà có thể tham gia vào đoàn tùy tùng của Hitler và luôn cận kề bên người tình mà không phải công khai chuyện tình cảm giữa 2 người với công chúng.

Eva Braun yêu say đắm Hitler nhưng không quan tâm đến chính trị. Thế nhưng, đối với Hitler, chuyện tình cảm có thể gây bất lợi cho sự nghiệp chính trị mà y đang gây dựng.

Vì vậy, sợ công chúng phát hiện có quan hệ tình ái với Eva Braun, Hitler đưa người tình đến sống tại ngôi nhà ở Berghof, Berchtesgaden.

Hitler cũng cấm người tình đi máy bay ra khỏi khu vực trên hay tự lái ô tô. Không những vậy, nhà độc tài Đức quốc xã còn cấm người hầu trong nhà và toàn vùng Berghof trò chuyện với Eva Braun.

Mỗi khi Hitler tiếp những vị khách quan trọng tại nhà riêng ở Berghof, người tình của y được đưa về phòng riêng. Theo đó, chỉ có một số quan chức cấp cao của Đức quốc xã biết rõ về mối quan hệ của Hitler với Eva Braun.

Theo đó, cuộc sống của Eva Braun luôn bị Hitler thao túng, kiểm soát nghiêm ngặt và không được tiếp xúc với bên ngoài một cách tự do. Bà không bao giờ "xuất đầu lộ diện" cùng với Hitler như bao cặp đôi khác.

Sau 12 năm làm người tình của Hitler, Eva Braun cũng đợi được thời khắc quan trọng làm đám cưới với trùm phát xít vào ngày 29/4/1945.

Thế nhưng, chỉ sau 40 giờ làm vợ Hitler, bà cùng quốc trưởng Đức quốc xã tự sát trong hầm ngầm ở Berlin khi phát xít Đức đại bại.

Mời quý độc giả xem video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2 (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (theo historyextra)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tiet-lo-cuc-soc-cuoc-song-trong-bong-toi-cua-nguoi-tinh-hitler-1272082.html