Tiết lộ dự án tàu ngầm bí mật của Hải quân Mỹ

Dự án tàu ngầm bí mật của Hải quân Mỹ khá giống tàu ngầm Husky của Nga và sẽ trở thành tiền đề để phát triển các hạm đội Hải quân Mỹ.

Dự án bí mật của Hải quân Mỹ về phát triển loại tàu ngầm hạt nhân trinh sát-tấn công tương lai đã được tiết lộ. Các nhà thiết kế đang tích cực làm việc để tạo ra chúng. Nguồn tin cũng cho biết rằng, tàu ngầm mới này có khả năng điều khiển các thiết bị không người lái.

Hình dạng tàu ngầm hạt nhân trinh sát-tấn công mới của Hải quân Mỹ.

Hình dạng tàu ngầm hạt nhân trinh sát-tấn công mới của Hải quân Mỹ.

Cổng thông tin Popular Mechanics đã công bố những dữ liệu về những dự án bí mật phát triển các loại tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ, trong đó có loại tàu ngầm có khả năng trinh sát dưới đáy biển nhờ các thiết bị không người lái.

Nguồn tin này tiết lộ rằng, thực tế mô hình của dự án tàu ngầm này đã được đề xuất vào năm 2000 và được đại diện cơ quan quân đội Mỹ công khai trước công chúng thông qua tạp chí World Submarines.

Thiết kế được đề nghị của loại tàu ngầm này khác hẳn với các dự án tàu ngầm trước đó của Hải quân Mỹ. Dự án mới này có tên gọi là Sub 2000 (tên chính thức của dự án không được công bố). Tàu ngầm loại này có thân kiểu hình trụ thuôn dài, thân khá dẹt và phẳng. Chiều dài của tàu khoảng 262 feet (tàu ngầm lớp Virginia - 377 feet) và có một kiểu cấu trúc vỏ hai lớp, trong đó lớp bên trong được làm bằng thép.

Hệ thống động cơ phụt nước được bao bọc trong thân tàu, không nằm ở đuôi tàu giống như các tàu ngầm khác. Nhờ thiết kế kiểu này cho phép giảm tiếng ồn hơn nhiều trong quá trình hoạt động.

Ngoài ra nó có khả năng chặn sự truyền sóng điện từ và cho phép lắp đặt các thiết bị thu tín hiệu ở bên ngoài. Vì vậy ngay cả khi hoạt động gần kẻ thù chúng cũng khó bị phát hiện. Nguồn tin này cũng tiết lộ rằng, trên tàu có thể được trang bị một lò phản ứng hạt nhân.

Mặc dù kích thước không quá lớn nhưng chúng sẽ được trang bị khủng. Dự kiến trên loại tàu ngầm này sẽ được trang bị hai bệ phóng. Bảng điều khiển có thể thu sát hoàn toàn vào các đường viền bên của thân tàu khi không được sử dụng để phóng.

Ngoài ra, tàu ngầm có một tổ hợp phóng thẳng đứng với 12 ống phóng giành cho các tên lửa hành trình và các loại tên lửa khác. Trên tàu còn được trang bị thêm hai thiết bị ngầm không người lái.

Đối với các hệ thống liên lạc cũng như các công nghệ khác trên tàu không được tiết lộ. Tuy nhiên tàu ngầm loại này có khả năng hoạt động đa năng, chúng vừa là một tàu ngâm tấn công vừa là một tàu ngầm có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát đặc biệt. Các chuyên gia dự đoán rằng, loại tàu ngầm này sẽ thay thế tàu ngầm thế hệ thứ hai USS Parche.

Một số chuyên gia cho rằng, với những tính năng này tàu ngầm Sub 2000 có nhiều điểm tương đồng với tàu ngầm Husky của Nga. Loại tàu ngầm này của Nga được các chuyên gia đánh giá rất cao và gọi chúng là loại tàu ngầm tốt nhất trên thế giới hiện nay.

Các chuyên gia dự đoán rằng, dự án này sẽ trở thành cơ sở để tìm ra hướng phát triển và nâng cao khả năng chiến đấu của các hạm đội tàu ngầm Mỹ và NATO.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tiet-lo-du-an-tau-ngam-bi-mat-cua-hai-quan-my-3360587/