Tiết lộ hoạt động mua bán dữ liệu của Facebook

Thông tin của hãng Reuters không những khiến dư luận xứ sở sương mù quan tâm, mà giới chuyên môn cũng đặc biệt chú ý, bởi đã phủ nhận những tuyên bố trước đây của Facebook về việc không bao giờ chia sẻ dữ liệu người dùng.

Công bố tài liệu hôm 5-12 tại Quốc hội Anh (theo tài liệu của nghị sỹ Damian Collins, người phụ trách điều tra về tin giả và truyền thông xã hội) cho thấy, Facebook đã cho phép một số công ty như Airbnb, Lyft và Netflix truy cập danh sách bạn bè của người dùng sau khi thắt chặt việc chia sẻ dữ liệu đó cho hầu hết các ứng dụng khác trong giai đoạn 2012-2015 (giai đoạn phát triển bùng nổ của mạng xã hội này).

223 trang tài liệu nội bộ (bao gồm email và tài liệu riêng của Facebook) đã minh chứng sự liên quan tới các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu người dùng của Facebook với các công ty hữu quan. Đồng thời cho thấy, Facebook theo dõi sự tăng trưởng của đối thủ cạnh tranh và từ chối họ truy cập vào dữ liệu người dùng có sẵn cho người khác.

Khi công bố những tài liệu kể trên tại Quốc hội Anh, nghị sĩ Damian Collins, Chủ tịch Ủy ban văn hóa, truyền thông và thể thao thuộc Hạ viện tuyên bố, họ không cảm thấy đã nhận được những câu trả lời thẳng thắn từ Facebook đối với các vấn đề quan trọng đặt ra. Nhưng trong thông cáo phát đi hôm 5-12, Facebook tiếp tục tái khẳng định quan điểm của mình - không bao giờ bán dữ liệu của người dùng, và những tài liệu vừa được công bố không nên bị tách ra khỏi ngữ cảnh cụ thể của nó.

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg tại phiên điều trần ở Quốc hội Mỹ.

Trước phiên công bố tài liệu kể trên, một tài liệu nội bộ được xếp vào dạng tuyệt mật của Facebook đã rơi vào tay nghị sĩ Damian Collins. Giới chuyên gia cho rằng, việc Anh sở hữu số tài liệu nhạy cảm này có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc chiến pháp lý với Facebook.

Theo giới truyền thông, Chủ tịch Ủy ban văn hóa, truyền thông và thể thao thuộc Hạ viện Anh đã sử dụng một cơ chế nghị viện hiếm hoi để buộc người sáng lập một công ty phần mềm của Mỹ Six4Three (đang theo đuổi một vụ kiện Facebook ở California, Mỹ), bàn giao số tài liệu kể trên trong chuyến công tác tới London.

"Chúng tôi cáo buộc Facebook chính là kẻ vi phạm dữ liệu lớn nhất trong lịch sử của ngành công nghiệp phần mềm", ông Ted Kramer, chủ sở hữu của Six4Three, nói với hãng CNN. Cũng theo ông Ted Kramer, họ muốn Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) và giới luật sư Mỹ điều tra các cáo buộc Six4Three đưa ra. Nhưng theo người phát ngôn Facebook, vụ kiện của Six4Three là không công bằng.

Điều đáng nói là trong khi Tòa Thượng thẩm San Mateo ở California đã yêu cầu niêm phong các tài liệu liên quan tới vụ kiện Facebook, theo đó Six4Three không được công bố chúng. Nhưng nghị sỹ Damian Collins vẫn lấy được số tài liệu này.

Chiếc ghế với biển tên phía trước dành cho ông Mark Zuckerberg bị bỏ trống.

Theo giới truyền thông, Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg tiếp tục bị chỉ trích gay gắt sau khi ông vắng mặt (liên tục từ chối ra điều trần trước các nhà lập pháp Anh) tại phiên điều trần được tổ chức tại trụ sở Quốc hội Anh hôm 28-11. Bởi tại phiên điều trần kể trên, chiếc ghế với biển tên phía trước dành cho ông Mark Zuckerberg bị bỏ trống và việc này đã khiến các nghị sỹ đến từ 9 quốc gia vô cùng bức xúc.

Người trả lời các chất vấn của nghị sỹ đến từ Argentina, Bỉ, Brazil, Canada, Pháp, Ireland, Latvia và Singapore là Phó Chủ tịch Facebook phụ trách chính sách Richard Allan. Theo đại diện của Facebook mạng xã hội này đã tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU), nhưng cũng thừa nhận đã mắc sai lầm trong việc xử lý các vụ bê bối dẫn đến mất lòng tin của dư luận.

Trong khi đó các nghị sỹ kể trên đã chỉ trích Facebook vô trách nhiệm để dữ liệu người dùng bị bên thứ ba sử dụng cho những mục đích không trong sạch, thậm chí để lây lan những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến kết quả các cuộc bầu cử. Bởi trước đó hãng BBC cho biết, nội dung tin nhắn của ít nhất 81.000 tài khoản Facebook đã bị một nhóm tin tặc lấy cắp và rao bán trực tuyến. Vụ việc được phát hiện từ tháng 9 sau khi một trong những tin tặc quảng cáo dữ liệu bị đánh cắp trên các diễn đàn trực tuyến.

Theo hãng BBC, nhóm tin tặc kể trên cho biết, cơ sở dữ liệu của chúng bao gồm 120 triệu tài khoản, nhưng con số đó chưa được các chuyên gia an ninh mạng bên ngoài xác nhận. Đây không phải là vụ tấn công đánh cắp dữ liệu được đánh giá là nghiêm trọng duy nhất trên mạng xã hội Facebook trong mấy tháng qua.

Được biết, phiên điều trần cùng những chỉ trích và cáo buộc đối với Facebook diễn ra trong bối cảnh Cơ quan thuế Italia thông báo, trang mạng xã hội này đã chấp nhận nộp hơn 100 triệu euro (114 triệu USD) để giải quyết tranh cãi về gian lận tài chính. Việc này nhằm chấm dứt tranh cãi liên quan tới cuộc điều tra về thuế do cảnh sát tài chính tiến hành theo yêu cầu của công tố Milan.

Trịnh Huyền My

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/tiet-lo-hoat-dong-mua-ban-du-lieu-cua-facebook-524413/