Tiết lộ hướng giải quyết vụ cô gái tố bị sàm sỡ ở chung cư Linh Đàm

Liên quan đến vụ cô gái tố bị một người đàn ông sờ vào đùi khi chờ thang máy, tại trụ sở Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), hai bên đã đồng ý giải quyết theo hướng hòa giải.

Sáng 26/4, trao đổi với phóng viên, một cán bộ Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, sau khi làm việc với các bên tại trụ sở công an phường, người đàn ông đã xin lỗi cô gái, đồng thời cô gái kia cũng đồng ý lời xin lỗi. Hai bên giải quyết vụ việc theo hướng hòa giải.

Trước đó như Báo Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 16h ngày 25/4, người dân tòa HH1C (KĐT Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghe thấy tiếng hô lớn từ sảnh chờ thang máy tầng 1, nói có kẻ sàm sỡ.

Người đàn ông (áo kẻ) và cô gái trong lúc tranh cãi tại chung cư Linh Đàm.

Người đàn ông (áo kẻ) và cô gái trong lúc tranh cãi tại chung cư Linh Đàm.

Trao đổi với PV, một bảo vệ tòa nhà cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, bảo vệ tòa nhà đã khuyên giải nhưng không được. Sau đó, Công an phường Hoàng Liệt đã mời các bên liên quan đến trụ sở làm việc.

Bước đầu, tại cơ quan công an, cô gái đã kể lại sự việc và cho biết, người đàn ông đã đặt tay lên đùi mình khi ngồi tại ghế chờ thang máy của tòa nhà HH1C. Ngoài hành vi trên, người đàn ông này chưa làm việc gì khác với cô gái.

Người đàn ông bị tố cũng thừa nhận trước khi về chung cư đã sử dụng rượu bia.

Đặng Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tiet-lo-huong-giai-quyet-vu-co-gai-to-bi-sam-so-o-chung-cu-linh-dam-a431528.html