Tiết lộ kế hoạch tập trận chung của 3 tàu sân bay Mỹ

Quân đội Mỹ hôm 9.11 thông báo, các tàu sân bay nước này sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung hiếm hoi tại Tây Thái Bình Dương, trong lúc Tổng thống Donald Trump đang công du châu Á.

Dự kiến, 3 tàu sân bay gồm USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt sẽ thực hiện "các hoạt động phối hợp" tại vùng biển quốc tế từ thứ Bảy tuần này (11.11) tới thứ Ba tuần sau (14.11), hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Hạm đội 7 cho biết.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Các nhóm tác chiến do tàu sân bay dẫn đầu cũng gồm cả tàu ngầm hạt nhân và tàu khu trục hiện đại.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007, Mỹ huy động cùng lúc 3 trong số 11 tàu sân bay tới khu vực. Động thái này được cho là nhằm phô diễn sức mạnh của Mỹ nhân chuyến thăm châu Á của Tổng thống Trump.

"Đây là cơ hội hiếm hoi để hai tàu sân bay Mỹ thao dượt cùng nhau và việc cả ba tàu sân bay xuất hiện cùng lúc thì càng hiếm hơn", Chỉ huy Hạm đội 7, Đô đốc Scott Swift cho biết trong một thông báo.

"Nhiều hoạt động của nhóm tàu tấn công rất phức tạp và cuộc diễn tập lần này ở Tây Thái Bình Dương là một minh chứng cho năng lực của Hạm đội Mỹ cũng như cam kết tiếp tục giữ vững an ninh và ổn định trong khu vực".

Tuy nhiên, hạm đội không tiết lộ chính xác về địa điểm tập trận cũng như việc Tổng thống Trump có tới thăm các tàu sân bay này hay không.

Một nguồn tin quốc phòng nói với Yonhap rằng, ba tàu sân bay sẽ tập hợp tại vùng biển gần bán đảo Triều Tiên. Trong khi một nguồn tin khác cho biết, các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ sẽ tập trận chung với quân đội Hàn Quốc tại vùng biển phía đông.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/tiet-lo-ke-hoach-tap-tran-chung-cua-3-tau-san-bay-my-822149.html