Tiết lộ khó tin về nguyên nhân gây thảm án chỉ vì… 10 ngàn đồng

Có thông tin cho rằng, nhiều người trong gia đình hung thủ mắc chứng bệnh liên quan đến năng lực hành vi. Để khách quan, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với hung thủ.

Gây án vì 10 ngàn đồng tiền lãi ngân hàng?

Trưa ngày 24/5, đối tượng Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã dùng dao sát hại bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) cùng 2 cháu nội là Đàm Đức Tiến (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi, ngụ cùng địa phương với Nhi) khi 3 bà cháu tới vườn nhà Nhi xin hái quả bơ.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật thi thể các nạn nhân.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật thi thể các nạn nhân.

Sau khi gây án, Nhi kéo xác các nạn nhân xuống cuối vườn cà phê, cách hiện trường gây án khoảng 50m rồi phi tang. Sau đó, đối tượng vào nhà tắm rửa, rồi ra chợ Tân Thanh thuê người chở đến thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để trốn.

Đến rạng sáng ngày 25/5, Nhi bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nhi thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại các nạn nhân. Đối tượng liên tục tỏ ra bức xúc về việc anh Đàm Văn Quyết (35 tuổi, Bí thư Đoàn xã Tân Thanh, là con trai bà Vượng và là cha của 2 cháu Tiến, Thảo) đã làm sai giấy tờ của mình và lấy đó là nguyên nhân khiến Nhi ra tay tàn ác như vậy.

Theo Nhi, trước đây anh Quyết làm trưởng thôn và đã ghi sai 2 số chứng minh nhân dân của Nhi trong hồ sơ vay vốn ngân hàng. Thực tế vay ngân hàng số tiền 18 triệu đồng, nhưng được hỗ trợ 10 triệu, chỉ phải trả lãi 8 triệu đồng. Điều Nhi thắc mắc là vì sao số tiền lãi khi 40 ngàn đồng, lúc 50 ngàn đồng.

Đối tượng cho rằng việc trả lãi bất thường này là do anh Quyết đã làm sai giấy tờ của mình. Nhi đã có lần hỏi nhưng anh Quyết nói việc này không phải do anh nên ấm ức trong lòng. Về vấn đề này, một cán bộ xã Tân Thanh cho biết, đầu năm 2018, lúc đó anh Quyết làm trưởng thôn và viết kê khai hồ sơ cho các hộ dân vay vốn ngân hàng. Sau đó, gia đình Nhi được vay theo diện 105 với số tiền 18 triệu đồng, trong đó 10 triệu đồng được chậm trả lãi trong 5 năm.

Với 8 triệu đồng còn lại, chỉ phải trả lãi mỗi tháng khoảng trên 40 ngàn đồng. Tháng 28 ngày thì trả lãi 40 ngàn, còn tháng 31 ngày hoặc những lúc ngân hàng chậm tính lãi thì Nhi phải trả 50 ngàn đồng. Mặc dù cán bộ xã, thôn đã nhiều lần giải thích về cách tính lãi của ngân hàng nhưng Nhi không chấp nhận. Mặt khác, bà Vượng và vợ anh Quyết từng nghi ngờ Nhi lấy trộm điện thoại di động nên khi 3 bà cháu bàVượng đến xin hái bơ, Nhi đã ra tay sát hại các nạn nhân để trả thù.

Một điều tra viên tiết lộ, tại cơ quan điều tra, đối tượng vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, không có những hành vi ăn năn hối lỗi,sợ hãi như diễn biến tâm lý bình thường của những người phạm trọng tội. Thậm chí, đối tượng này còn có những biểu hiện bình tĩnh đến khó hiểu.

Nhắc đến độ lạnh lùng của đối tượng, điều tra viên cũng cho biết, Nhi đã cẩn thận và đủ bình tĩnh để phi tang xác của tất cả nạn nhân. Đối tượng đã ranh ma khi dùng lớp lá cà phê khô phủ lên hố chôn, hiện trường vụ án để che giấu tội lỗi. Về thông tin đối tượng này có vấn đề tâm thần, Đại tá Phạm Hồng Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng cho biết, đến nay, chưa có tài liệu nào cho thấy đối tượng Nhi đã đi khám, chữa bệnh, điều trị bệnh tâm thần.

Hiện đối tượng có biểu hiện bình thường, khai báo rõ ràng, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ hành vi của đối tượng để có cơ sở xử lý theo pháp luật. “Để khách quan, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với đối tượng Nhi. Tuy nhiên, quan điểm của cơ quan điều tra là cương quyết xử lý nghiêm minh với hành vi của đối tượng”, Đại tá Tuấn cho biết.

Đối tượng Nghiêm Thị Nhi tại cơ quan điều tra.

Cả nhà nghi phạm tâm lý đều bất ổn?

Sau khi gây án, Nhi bắt xe đến thị trấn Liên Nghĩa để trốn. Theo hướng dẫn của Nhi, xe ôm chở Nhi đến nhà bà Nghiêm Hồng Lan (55 tuổi, ngụ lô Thanh Thanh, thị trấn Liên Nghĩa). Theo bà Lan, khoảng hơn 16h30 ngày 24/5, bà chuẩn bị xuống bếp nấu ăn.

Lúc này, bà nhìn lên màn hình camera thì thấy có 2 người, gồm một phụ nữ và một người đàn ông to cao ngồi trước cửa nhà mình. Bà không biết 2 người này đã ngồi ở đó từ khi nào, nhưng nghĩ rằng đó là người đi đường ngồi nghỉ nên bà không quan tâm. Sau đó, bà xuống bếp nấu ăn.

Tuy nhiên, nhiều phút sau bà Lan vẫn thấy 2 người này đứng ở trước cửa nhà mình, nhìn ngó như muốn tìm kiếm gì đó nên liền ra mở cửa. Lúc này, bà mới nhận ra Nhi là bà con xa, khoảng 10 năm nay không gặp. Sau đó, bà mời Nhi và người đàn ông đi cùng vào nhà ngồi uống nước. Thời điểm này, Nhi vẫn không có biểu hiện gì bất thường.

Ít phút sau, Nhi lấy tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng đưa cho người đàn ông đi cùng, bảo cầm đổ xăng xe. Sau đó, người đàn ông này ra về. Sau đó, Nhi than buồn, chuyện xảy ra từ năm 2016. Đối tượng lấy ra một số giấy tờ rồi nói lung tung, không rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.

Tuy nhiên, bà Lan xâu chuỗi lại nội dung, đại khái là giữa chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu không khớp nhau, gây phiền phức, oan ức cho việc vay vốn ngân hàng. Nghĩ Nhi đầu óc có vấn đề nên bà gật đầu cho qua chuyện. Sau khi ăn cơm xong, lúc đó khoảng hơn 18h, Nhi nhờ bà Lan chở đến gia đình bà Sáu (ở đường Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa) cách nhà bà hơn 1km.

Theo bà Lan, bà biết rất rõ hoàn cảnh của gia đình Nhi. Quê đối tượng này ở huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang). Hiện Nhi vẫn còn anh em ruột và bà con ở quê nhà. Nhiều người trong gia đình Nhi mắc chứng bệnh liên quan đến năng lực hành vi.

Mẹ ruột Nhi là người bị bệnh tâm thần nặng, không kiểm soát được hành vi và đã chết từ lâu. Cha của đối tượng này tính tình cũng không được bình thường và cũng đã mất năm 2018. Anh và em trai của Nhi cũng mắc chứng bệnh tương tự, thường không kiểm soát được hành vi. Được biết, ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghiêm Thị Nhi về tội Giết người.

Mức hình phạt nào dành cho hung thủ?

Với vụ án sát hại 3 bà cháu ở tỉnh Lâm Đồng, hành vi phạm tội của đối tượng Nghiêm Thị Nhi đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt đi quyền được sống của người khác trái pháp luật. Quyền được sống là quyền cao quý nhất của con người.

Trong cùng một thời điểm, đối tượng này đã sát hại 3 người, trong đó có 2 người là trẻ em, một người là người già. Đây là những người đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Các luật sư cho rằng, hành vi phạm tội của đối tượng Nhi đã cấu thành tội Giết người.

Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.Ngoài ra, đối tượng này có thể phải chịu nhiều tình tiết tăng nặng khác được quy định tại điểm i, p Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự như: phạm tội với người từ 70 tuổi trở lên, sau khi phạm tội đã dùng thủ đoạn xảo quyệt chôn xác các nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội".

Đình Phùng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/tiet-lo-kho-tin-ve-nguyen-nhan-gay-tham-an-chi-vi-10-ngan-dong-d98903.html