Tiết lộ loại vũ khí khủng bố dùng bắn hạ cường kích Su-22 của không quân Syria

Một số báo cáo nói rằng Su-22 của không quân Syria đã bị bắn hạ bằng súng máy hạng nặng và phi công đã bị bắt giữ. Trong khi phía Syria nói rằng máy bay bị tên lửa bắn hạ.

Truyền thông Syria xác nhận, một máy bay Su-22 nước này đã bị bắn rơi.

Truyền thông Syria xác nhận, một máy bay Su-22 nước này đã bị bắn rơi.

Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, nhóm nổi dậy Tahrir al-Sham đã bắn hạ một máy bay tấn công Sukhoi Su-22 của không quân Syria hôm 14/8.

Một số thông tin trên Twitter khẳng định, phi công của chiếc máy bay trên đã bị bắt giữ. Các hình ảnh được chia sẻ trên Twitter cho thấy mảnh vỡ máy bay, mũ bảo hiểm, dù và trang bị của phi công nằm rải rác. Không có hình ảnh hay danh tính nào về phi công phía Syria được công khai.

Theo Jerusalem Post, trong tuyên bố của Tahir al-Sham, nhóm này không cho biết chiếc máy bay đã bị bắn hạ như thế nào. Trong khi đó Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết súng máy hạng nặng đã được sử dụng.

Về phần mình, truyền hình nhà nước Syria (SANA) thông báo, một máy bay quân sự nước này đang thực hiện nhiệm vụ không kích căn cứ của nhóm khủng bố Mặt trận Nusra ở khu vực al-Tamania, tỉnh Idlib ngày 14/8 thì bị phiến quân bắn hạ bằng tên lửa.

Vụ việc xảy ra giữa lúc chiến trường Idlib đang ngày càng trở nên khốc liệt với một loạt các cuộc không kích được gia tăng trong khu vực. Theo Muraselon, trong 12 giờ qua, không quân Syria đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm phiến quân.

Bắt đầu từ đêm qua và kéo dài cho đến những giờ gần đây, không quân Syria đang tham gia vào một chiến dịch cường độ cao tại khu vực ở vùng nông thôn phía Nam của tỉnh Idlib.

Sukhoi Su-22 là mẫu máy bay cường kích nổi tiếng, đi vào hoạt động từ năm 1970. Kể từ đó cho đến nay, Su-22 đã có mặt trong không quân của nhiều quốc gia ngoài Liên Xô, như Angola, Iraq, Iran, Libya, Peru, Ba Lan, Syria, và Yemen.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tiet-lo-loai-vu-khi-khung-bo-dung-ban-ha-cuong-kich-su-22-cua-khong-quan-syria-a445631.html