Tiết lộ lý do HLV Park gạt Vua phá lưới nội Minh Vương khỏi ĐTQG Việt Nam

Chạm mốc 10 bàn ở V.League 2019 nhưng cũng không đủ để Trần Minh Vương được HLV Park Hang Seo gọi tên ở đội tuyển Việt Nam.

Minh Vương ra sân trong trận chung kết King’s Cup 2019 với Curacao hồi tháng 6. Ảnh: Zing

Minh Vương ra sân trong trận chung kết King’s Cup 2019 với Curacao hồi tháng 6. Ảnh: Zing

Mới đây, tại vòng 24 của V.League 2019, Trần Minh Vương tạo Hat-trick, chạm mốc 10 pha "thủng lưới" từ đầu mùa giải, từ đó vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội. Anh là cầu thủ Việt duy nhất giữa những “ông Tây” trong nhóm các chân sút đã có từ 10 bàn trở lên mùa này.

Dù vậy, từng ấy là chưa đủ để Minh Vương trở lại đội tuyển Việt Nam. Một lần nữa, như nhiều lần trước, HLV Park Hang-seo lại từ chối Minh Vương.

Điều đó cho thấy số lượng bàn thắng ở V.League không phải là thước đo duy nhất của ông Park Hang-seo. Bên cạnh Minh Vương, Nguyễn Văn Quyết (9 bàn), Hồ Tuấn Tài (8 bàn) đều không được gọi. Ở chiều ngược lại, các chân sút ghi ít bàn hơn như Nguyễn Anh Đức (5 bàn) hay thậm chí không được thi đấu như Công Phượng vẫn được triệu tập.

Nghịch lý ấy càng hiển hiện rõ ràng hơn bởi Anh Đức và Công Phượng nhiều khả năng sẽ đá chính, thậm chí ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. King’s Cup hồi tháng 6, Anh Đức là người ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam thắng Thái Lan. Asian Cup 2019, Công Phượng ghi 2 bàn, dẫn đầu danh sách phá lưới của đội tuyển ở sân chơi châu lục.

Với ông Park, một cầu thủ hiểu chiến thuật, phù hợp với lối chơi 3-4-3 đặc thù của đội tuyển mới thực sự là người khiến ông xem xét.

Vị trí thích hợp nhất cho Minh Vương là hộ công cũng đang có nhiều cái tên xuất sắc như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn.

Trao đổi về vấn đề này, thầy Park từng nói: “Mỗi người có góc nhìn và sự đánh giá, mạch lạc khác nhau. Tuấn Tài (hay sau này là Minh Vương) vẫn nằm trong sự quan tâm của tôi. Số bàn thắng rất quan trọng nhưng nó chỉ là một trong, không phải 100% tiêu chí. Nói về số bàn thắng thì ta sẽ đánh giá thế nào về các tiền đạo hiện tại ở đội tuyển?”.

HLV Park Hang-seo chính là người đầu tiên gọi Vương lên tuyển hồi năm 2017. Anh góp mặt trong đội hình Việt Nam vào tới tứ kết Asian Cup, ra sân một hiệp trong trận chung kết King’s Cup với Curacao. Nhưng cho đến nay, Minh Vương vẫn chưa thể ghi bàn ra mắt.

Trong một diễn biến khác, chiều 20/9, VFF đã công bố danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam lần 3 để hướng đến hai trận đấu tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Malaysia và Indonesia.

Đáng chú ý trong danh sách này, có sự góp mặt của những cái tên khá quen thuộc trong màu áo ĐT Việt Nam trước đây như Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Hồng Quân (Than Quảng Ninh) hay Hoàng Thịnh (TP.HCM).

Bên cạnh đó cũng có sự xuất hiện của một số nhân tố lần đầu tiên được gọi lên ĐTQG như Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng), Tô Văn Vũ (B.Bình Dương) hay Công Thành (CLB.TP HCM).

Sau khi hội quân vào ngày 22/9, ĐT Việt Nam sẽ tập luyện trước khi gút danh sách chính thức 23 tuyển thủ cho trận gặp ĐT Malaysia trên sân nhà vào ngày 10/10 và làm khách của ĐT Indonesia vào ngày 15/10. Hiện tại ĐT Việt Nam đang tạm xếp thứ 4 tại bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 1 điểm sau 1 trận đã đấu.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/tiet-lo-ly-do-hlv-park-gat-vua-pha-luoi-noi-minh-vuong-khoi-dtqg-viet-nam-a293830.html