Tiết lộ nhiều bí mật bất ngờ của Olympic Việt Nam tại Asiad 2018

Nhìn Công Phượng tập rất hăng hái nhưng chỉ sút một chân, HLV Park đã nghĩ anh đang cố chứng minh sức khỏe tốt nhưng lại 'giấu' không muốn tung lực sút ở chân đau của mình.

Vì sao HLV Park Hang Seo không sử dụng Công Phượng ở trận tranh HCĐ Asiad 2018 của Olympic Việt Nam là câu hỏi đến giờ vẫn chưa ai biết rõ. Chỉ đến khi vị trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa tiết lộ thì nhiều người mới vỡ lẽ.

Ông Lê Huy Khoa lý giải rằng: "Trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận tranh HCĐ, HLV Park Hang Seo để ý thấy chi tiết Công Phượng toàn sút bóng bằng chân trái, trong khi chân thuận của tiền đạo này lại là chân phải.

Trợ lý Lê Huy Khoa tiết lộ nhiều bí mật bất ngờ của Olympic Việt Nam tại Asiad 2018

Ông cho rằng Công Phượng có vấn đề với cái chân thuận của mình nên không dám mạo hiểm sút bóng mà chuyển sang đá chân trái. Trước đó ông cũng tham khảo bác sĩ vì rất nhiều cầu thủ VN bị đau nhẹ, trạng thái sức khỏe cũng không phải là tốt nên thầy Park chủ trương ai không gặp vấn đề gì lớn về thể lực và không bị chấn thương đe dọa thì ông mới tung ra sân. Nhìn Công Phượng tập rất hăng hái nhưng chỉ sút một chân, ông nghĩ anh đang cố chứng minh sức khỏe tốt nhưng lại “giấu” không muốn tung lực sút ở chân đau của mình.

Chính vì vậy mới có chuyện thầy Park không chọn Công Phượng là để bảo vệ cho cái chân phải của anh. Sau trận này Công Phượng có nhờ tôi hỏi HLV trưởng vì sao anh không được ra sân khi tình trạng sức khỏe rất sẵn sàng. Khi đó nghe thầy Park giải thích tôi cũng mới biết hóa ra chỉ vì Phượng tập "lơi chân" khiến HLV trưởng tưởng anh bị đau thật nên Phượng mất luôn cơ hội được ra sân.

Về trường hợp của Xuân Trường, theo ông Lê Huy Khoa, vấn đề của cầu thủ này nằm ở việc thích nghi: "Xuân Trường chơi rất hay ở giải U23 châu Á hồi đầu năm, vì khi đó, cậu ấy mới trở về từ Hàn Quốc, đang quen với lối đá tại Gangwon vốn có những nét tương đồng với lối chơi mà HLV Park Hang Seo áp dụng cho U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, khi về đá cho HAGL tại V-League, Xuân Trường quay trở lại chơi theo trường phái giữ bóng. Đến khi cùng Olympic Việt Nam dự Asiad, cậu ấy đã quên mất cách đá như hồi đầu năm nên gặp vấn đề trong việc thích nghi với lối chơi của thầy Park".

Về mục tiêu sắp tới, ông Lê Huy Khoa cho biết trong cuộc gặp gỡ của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF, đội tuyển Việt Nam được giao nhiệm vụ sẽ là vô địch AFF Cup 2018. "Sẽ có khoảng 45 tuyển thủ được tập trung để bắt đầu quá trình sàng lọc.

HLV Park Hang-seo muốn chuẩn bị lực lượng đầy đủ, hoàn thiện nhất với mục tiêu không gì vượt qua mọi đối thủ, trong đó có Thái Lan, để giành ngôi vương", ông Khoa cho biết.

Anh Huy (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/tiet-lo-nhieu-bi-mat-bat-ngo-cua-olympic-viet-nam-tai-asiad-2018