Tiết lộ những đặc quyền chỉ dành riêng cho Nữ hoàng Anh

Là người đứng đầu Hoàng gia, Nữ hoàng Anh Elizabeth II có những đặc quyền mà chỉ một mình bà sở hữu. Trong số này có việc Nữ hoàng Elizabeth II có quyền bổ nhiệm và sa thải các thành viên nội các, bao gồm Thủ tướng.

 Nữ hoàng Anh Elizabeth II nắm giữ nhiều đặc quyền độc nhất vô nhị trên thế giới khi là người đứng đầu hoàng gia kể từ những năm 1950.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II nắm giữ nhiều đặc quyền độc nhất vô nhị trên thế giới khi là người đứng đầu hoàng gia kể từ những năm 1950.

Dù thường xuyên xuất hiện trong vai trò nghi lễ, trên thực tế, Nữ hoàng Elizabeth II sở hữu nhiều đặc quyền cho phép bà có thể can thiệp vào chính trường nước Anh.

Một trong những đặc quyền lớn nhất của Nữ hoàng Elizabeth II là bà có quyền bổ nhiệm và sa thải các thành viên nội các, bao gồm cả Thủ tướng.

Thêm nữa, kể từ năm 2003, Hạ viện Anh bổ sung quyền hạn của Nữ hoàng. Theo đó, Nữ hoàng Elizabeth II có quyền ra quyết định ngược lại hoặc không cần sự cố vấn của các bộ trưởng trong trường hợp xảy ra “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về hiến pháp”.

Cũng liên quan đến chính trị, tất cả dự luật để đưa vào bộ luật của Anh đều cần có sự phê chuẩn của Nữ hoàng Elizabeth II. Trước khi đưa đến tay người đứng đầu hoàng gia Anh, những dự luật này phải được thông qua Hạ viện và Thượng viện của Quốc hội.

Một đặc quyền khác thể hiện quyền lực của Nữ hoàng Elizabeth II là bà sở hữu toàn bộ số thiên nga không được đánh dấu trên dòng sông Thames.

Không chỉ thiên nga, Nữ hoàng Elizabeth II còn sở hữu hàng loạt các loài động vật dưới nước trong vùng biển thuộc sở hữu của Anh như cá tầm, cá voi, cá heo... Đặc quyền này được áp dụng cho Vua, Nữ hoàng Anh kể từ năm 1324 đến nay.

Là người đứng đầu hoàng gia Anh, Nữ hoàng Elizabeth II có đặc quyền lớn là không bị ràng buộc bởi Luật Tự do thông tin.

Nhiều người dân ở các nước trên thế giới bày tỏ sự ngưỡng mộ khi Nữ hoàng Elizabeth II là người đứng đầu một tôn giáo - giáo hội Công giáo ở Anh. Đây là quốc giáo đầu tiên được thành lập ở Anh sau khi Vua Henry VIII tách khỏi Giáo hội La Mã vào thế kỷ thứ 16.

Một đặc quyền khác chỉ dành riêng cho Nữ hoàng Elizabeth II là được miễn truy tố hình sự và không cần phải đưa ra bằng chứng trước tòa.

Mời độc giả xem video: Nữ hoàng Anh hiệu triệu người dân đối phó dịch. Nguồn: Truyền hình Nhân dân.

Tâm Anh (theo Grunge)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tiet-lo-nhung-dac-quyen-chi-danh-rieng-cho-nu-hoang-anh-1506685.html