Ấm tình đồng bào, cả nước hướng về vùng dịch

Trong mùa dịch Covid-19, khắp nơi trên cả nước đều phát huy tinh thần chia sẻ, tương thân thương ái, chung tay hỗ trợ người dân các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch.

Phóng viên Công Luận/VOV-Đông Bắc cho biết, chiều nay (17/7), hơn 12 tấn hàng hóa gồm nhiều loại nhu yếu phẩm cần thiết do người dân tỉnh Bắc Kạn quyên góp đã trên đường vào hỗ trợ người dân vùng dịch TP.HCM.

Ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn (áo trắng) và bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn (đứng giữa).

Ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn (áo trắng) và bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn (đứng giữa).

Số hàng hóa trên chú yếu là gạo, bún khô, phở khô, miến dong, bí xanh thơm… được người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tại Bắc Kạn quyên góp, ủng hộ thông qua chương trình do Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn và Sở Công thương Bắc Kạn phát động. Đây là những đều là những sản phẩm được sản xuất tại Bắc Kạn, đảm bảo nguồn gốc, chất lượng và là những sản phẩm có thể tích trữ, sử dụng lâu dài.

Trong thời gian tới, Bắc Kạn sẽ tiếp tục tổ chức thêm các chương trình ủng hộ TP.HCM cũng như các tỉnh khác phòng chống dịch. Chỉ trong thời gian ngắn phát động, quỹ phòng chống dịch Covid-19 của Bắc Kạn đã nhận được số tiền ủng hộ lên tới hơn 3,3 tỉ đồng cùng nhiêùvật phẩm, đồ dùng phục vụ chống dịch.

Theo phản ánh của PV Quốc Khánh/VOV1, Nghệ An đang hỗ trợ khẩn cấp bản vùng cao có 21 người mắc Covid-19.

Với phương châm 4 tại chỗ, tỉnh Nghệ An đã phát động nhiều tổ chức, địa phương cá nhân chung tay ủng hộ bà con bản vùng cao Chăm Puông đang thực hiện cách li phong tỏa chống dịch Covid-19 do có 21 người mắc Covid-19.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao quà ủng hộ bà con bản Chằm Puông.

Chiều nay (17/7), đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An do Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy dẫn đầu đã lên động viên, hỗ trợ vật chất, nhu yếu phẩm cho nhân dân bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, gồm khẩu trang, lương khô, đường, sữa, nước mắm, cá khô với tổng trị giá 60 triệu đồng.

Các Đồn biên phòng trên địa bàn huyện Tương Dương là Tam Hợp và Tam Quang cũng trực tiếp hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân bản Chằm Puông nhiều loại hàng hóa thiết yếu khác. Chỉ trong 3 ngày phát động, các tổ chức, địa phương trong tỉnh Nghệ An và các nhóm thiện nguyện trong ngày hôm nay (17/7) đã chuyển lên huyện Tương Dương gần 7 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm trị giá gần 100 triệu đồng. Bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương là bản thuộc diện 30a, có 190 hộ dân đồng bào Khơ Mú đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 vì phát hiện có 21 người dương tính với Covid-19.

Ông Lương Bá Vin, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Tương Dương cho biết, toàn bộ các xã trong huyện đều chung tay quyên góp hàng hóa nhu yếu phẩm giúp bản Chằm Puông. Mặc dù đưa được hàng vào với bà con đường đi rất khó khăn nhưng huyện Tương Dương quyết không để người dân thiếu đói trong thời gian phong tỏa, cách li.

Còn theo phản ánh của PV Phan Ánh/VOV-ĐBSCL, chiều nay (17/7), Công an tỉnh An Giang cho biết, để kịp thời hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch trên địa bàn tỉnh, với chương trình “Hạt gạo nghĩa tình với Nhân dân” Công an tỉnh An Giang đã tặng 170 tấn gạo cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang trực tiếp trao gạo cho người dân.

Để gạo tới tận tay người dân, ngay trong ngày 17/7, đồng loạt Công an các huyện, thị, thành đã tiến hành vận chuyển từng phần gạo “Nghĩa tình” của Công an tỉnh đến với bà con gặp khó khăn trong mùa dịch.

Trước đó, trong thời gian An Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh đã trao tặng 60 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chia sẻ về hoạt động này, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang cho biết, dịch bệnh đang bùng phát ở nhiều tỉnh trong cả nước, nhất là các tỉnh phía Nam. Tại An Giang, dịch bệnh diễn biến cũng hết sức phức tạp.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã có rất nhiều những biện pháp quyết liệt như, thiết lập hàng trăm tổ chốt kiểm soát chống dịch trong toàn tỉnh, thành lập “Đại đội truy vết” nhằm tăng cường công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch ở các điểm nóng có dịch trong toàn tỉnh. Đặc biệt, là lập đường dây nóng tiếp nhận tin báo của người dân về tố giác tội phạm và phòng chống dịch, từ đó hàng ngày tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn có giá trị giúp cho lực lượng Công an rất nhiều trong công tác phòng chống, dịch và bảo đảm an ninh trật tự, qua đó góp phần giúp lực lượng chức năng An Giang đến nay vẫn cơ bản kiểm soát được dịch bệnh...

Luôn tri ân sự giúp đỡ của người dân, thời gian qua Công an tỉnh đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội, điển hình như chương trình “Hạt gạo nghĩa tình với bà con Nhân dân”, với hy vọng chia sẻ một phần khó khăn cho bà con trong đợt giãn cách này.

Theo phóng viên Nhật Trường/VOV-ĐBSCL, với tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ nhau lúc khó khăn, cùng vượt qua đại dịch, ông Nguyễn Phúc Linh, Quyền Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre vừa dẫn đầu Đoàn công tác của Thường trực MTTQ tỉnh cùng các tổ chức thành viên vừa xuất phát từ tỉnh Bến Tre đến thăm hỏi, tặng quà tại 2 tâm dịch Covid-19 là TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Lực lượng tình nguyện bốc xếp hàng thiết yếu lên xe chở đến tỉnh Bình Dương và TP.HCM.

Theo đó, có 2 chuyến xe xuất phát từ tỉnh Bến Tre với dòng chữ “ Nghĩa tình Bến Tre hướng đến TP.HCM và tỉnh Bình Dương”. Hai chuyến xe này, vận chuyển đầy ắp hàng hóa gồm các nhu yếu phẩm được sản xuất tại xứ dừa như: 1.000 thùng nước dừa- sữa dừa, 20 thùng bánh dừa-kẹo dừa, 800 chai nước màu dừa, 40 thùng nước cốt dừa, 2 tấn gạo... đã chuyển đến trao tặng cho người dân nghèo, lực lượng làm công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM.

Nguồn quà này do Ủy Ban MTTQ VN và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Bến Tre vận động doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh ủng hộ.

Quyền Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Phúc Linh cũng trân trọng hỗ trợ 500 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và 500 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn của nhân dân hai địa phương trong công tác phòng chống đại dịch.

Ông Nguyễn Phúc Linh, Quyền Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre cho biết, Bến Tre cũng như các địa phương trong cả nước tin tưởng rằng, tỉnh Bình Dương và TP.HCM sẽ sớm đẩy lùi đại dịch, ổn định cuộc sống người dân./.

Nhóm phóng viên/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/am-tinh-dong-bao-ca-nuoc-huong-ve-vung-dich-874736.vov