Tiết lộ quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ khẳng định không ganh đua trong giải quyết xung đột Nga-Ukraine

Ngày 7/5, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar cho biết, nước này đã cố gắng giúp giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine không phải vì Trung Quốc đã làm điều gì đó.

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar. (Nguồn: PTI)

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar. (Nguồn: PTI)

Phát biểu tại một phiên tương tác về Chính sách đối ngoại của chính phủ, Ngoại trưởng Jaishankar khẳng định, Ấn Độ đã cố gắng giúp giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine theo nhiều cách khác nhau kể từ khi sự kiện này nổ ra.

Theo người đứng đầu ngành Ngoại giao Ấn Độ, Thủ tướng nước này Narendra Modi là một trong những nhà lãnh đạo thường xuyên liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong khi chính ông Jaishankar cũng liên lạc với những người đồng cấp ở Moscow và Kiev.

Ngoại trưởng Jaishankar nói: “Người Trung Quốc có quyền đưa ra suy nghĩ của họ... Chúng tôi không cạnh tranh với bất kỳ ai, không làm điều gì đó ở Ukraine nếu chỉ vì Bắc Kinh đã làm như vậy. Chúng tôi sẽ làm vì chính tình hình ở Ukraine”.

Ông hoan nghênh việc Trung Quốc đóng góp vào việc bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran, khi hồi tháng trước, hai nước tuyên bố sẽ thiết lập lại quan hệ trong một thỏa thuận do Bắc Kinh làm trung gian.

Bên cạnh đó, nói về quan hệ với Bắc Kinh, ông Jaishankar nhấn mạnh: “Giữa chúng tôi không phải là trò chơi có tổng bằng không”.

(theo ANI)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tiet-lo-quan-he-voi-trung-quoc-an-do-khang-dinh-khong-ganh-dua-trong-giai-quyet-xung-dot-nga-ukraine-226318.html