Tiết lộ sốc: Tần Thủy Hoàng từng gặp người ngoài hành tinh?

Trong cuốn 'Thập Di ký' của Trung Quốc, các chuyên gia nhận thấy tác phẩm này có đề cập đến một tộc người bí ẩn được cho là người ngoài hành tinh. Thậm chí, Tần Thủy Hoàng từng gặp họ.

Cuốn “Thập Di ký” có từ thời Tần Thủy Hoàng năm 259 trước Công nguyên - 210 trước Công nguyên có đề cập đến một tộc người bí ẩn. Đây được cho là một trong những bằng chứng sớm nhất về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh.

Cuốn “Thập Di ký” có từ thời Tần Thủy Hoàng năm 259 trước Công nguyên - 210 trước Công nguyên có đề cập đến một tộc người bí ẩn. Đây được cho là một trong những bằng chứng sớm nhất về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh.

Cụ thể, hồi thứ 41 của cuốn “Thập Di ký” có đoạn viết: “Có một tộc người lạ, thân hình như xoắn ốc, khi dìm xuống nước cũng không chìm. Tộc người này cao tới 10 thước (khoảng 2,3m), phía bên ngoài được phủ một lớp như lông chim. Họ có một năng lượng đặc biệt là tự phát sáng vào buổi tối. Chỉ cần họ lắc mình nhẹ là lập tức có rất nhiều nguồn sáng phóng ra từ cơ thể”.

Không những vậy, cuốn “Thập Di ký” còn đề cập đến việc Tần Thủy Hoàng từng gặp gỡ tộc người bí ẩn trên.

“Tần Thủy Hoàng đã đối xử rất cởi mở với tộc người này. Thậm chí, hoàng đế này còn coi họ như những người thân thích. Khi được hỏi đó là ai? Tần Thủy Hoàng chỉ trả lời một câu duy nhất là: Đó là các vị thần”, trích nội dung trong cuốn “Thập Di ký”.

Từ những ghi chép này, các nhà nghiên cứu nhận thấy những thông tin trên nhiều khả năng là mô tả về người ngoài hành tinh.

Sinh vật bí ẩn này có những đặc điểm kỳ lạ không giống người bình thường như: hình dáng như xoắn ốc, cao hơn 2m, có thể tự phát sáng cơ thể vào buổi tối... Vào thời nhà Tần, khái niệm người ngoài hành tinh chưa xuất hiện. Do đó, Tần Thủy Hoàng tin rằng họ là các vị thần.

Từ đây, một số nhà nghiên cứu cho rằng, chính tộc người bí ẩn nghi là người ngoài hành tinh đã giúp Tần Thủy Hoàng xây dựng Vạn Lý Trường Thành và nhiều công trình "khủng" khác trường tồn đến ngày nay.

Ngoài cuốn “Thập Di ký”, các nhà khoa học còn tìm thấy một số tài liệu cổ khác làm dấy lên hoài nghi người ngoài hành tinh có thật. Trong số này có kinh Vệ Đà của Ấn Độ. Tài liệu cổ xưa này có nhiều mô tả về một phương tiện bay được gọi là vimanas. Nó được sử dụng trong chiến tranh thời cổ đại.

Các vimanas được mô tả có thể bay lượn trên bầu trời, thậm chí có thể lặn dưới nước. Điều này khiến một số người cho rằng đó là mô tả về UFO của người ngoài hành tinh.

Dù tìm được một số tài liệu ghi chép về những sự vật, hiện tượng kỳ lạ trên nhưng các chuyên gia chưa có được bằng chức chắc chắn để chứng minh sinh vật ngoài Trái đất có thật cũng như họ từng ghé thăm Trái đất từ rất sớm.

Mời độc giả xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV NEWS.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tiet-lo-soc-tan-thuy-hoang-tung-gap-nguoi-ngoai-hanh-tinh-1722970.html