Tiết lộ sức mạnh hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch của Nga

Hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) Smerch được trang bị 12 đạn phản lực cỡ nòng 300 mm, có thể bao trùm một khu vực rộng tới 60ha.

Hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch.

Theo hãng tin Sputnik, những đặc tính vượt trội của hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch được chuyên gia quân sự Viktor Litovkin đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia.

Theo đó, vị chuyên gia cho hay, kho vũ khí của hệ thống MLRS nêu trên bao gồm các loại đạn có sức nổ phân mảnh cao, cụm và đầu đạn đặc biệt.

"Đây là loại vũ khí rất ghê gớm, gần giống với HIMARS của Mỹ, và theo tôi, thậm chí còn tốt hơn”, ông Viktor Litovkin khẳng định.

Ông Viktor Litovkin cũng cho rằng, tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch bay ở khoảng cách lên tới 70-80 km.

Trước đó, truyền thông Nga dẫn các nguồn tin khẳng định, hệ thống Tornado-S - 1 trong 3 phiên bản của hệ thống tên lửa phóng loạt Tornado – biến thể hạng nhẹ và tổng quát của hệ thống BM-30 Smerch có sức mạnh chỉ đứng sau bom nguyên tử.

Hệ thống này có thể nhận thông tin từ máy bay không người lái và được điều khiển bởi hệ thống tự động tính toán tọa độ.

Ngoài ra, theo một số nguồn tin, Nga đang phát triển hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) 300mm Sarma mới, với khả năng cơ động cao hơn, có khả năng bắn các loại đạn dẫn đường.

Minh Khôi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tiet-lo-suc-manh-he-thong-ten-lua-phong-loat-smerch-cua-nga-post477365.html