Tiết lộ vật liệu mới biến xe tăng Nga thành 'tắc kè hoa'

Một vật liệu phủ ngoài mới có thể khiến các thiết bị quân sự của Nga trở thành tàng hình trước hệ thống radar đối thủ.

Newsweek đưa tin, mới đây, một trong những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu nước Nga đã hé lộ về một chất liệu phủ bên ngoài thiết bị quân sự, có khả năng sao chép màu sắc môi trường xung quanh.

“Chúng tôi đang liên tục cải thiện các trang thiết bị cho quân nhân. Mục tiêu là giúp các binh lính được bảo vệ nhiều hơn, tăng cường sức mạnh thiết bị của họ. Một trong những phát triển mới nhất của chúng tôi là lớp phủ ngoài giống như tắc kè hoa, có thể bắt chước màu sắc của môi trường. Chúng tôi đã sử dụng công nghệ này để sản xuất ra một chiếc mũ bảo vệ, và nó sẽ sớm xuất hiện trong cuộc triển lãm tới đây,” Chemezov nói với hãng thông tấn Nga TASS.

Ông cũng cho biết thêm: “Đó là sự ngụy trang lý tưởng cho cá nhân và thiết bị. Với lớp bao phủ trên, xe tăng và các thiết bị quân sự khác có thể trở nên tàng hình”.

Công nghệ mới có thể giúp xe tăng Nga trở nên "tàng hình" (ảnh: AP)

Kể từ năm 2008, Tổng thống Vladimir Putin đã tăng cường đầu tư cho công cuộc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của nước Nga. Điều này bao gồm cả việc phát triển các công nghệ tối tân, giúp rút ngắn khoảng cách giữa quân đội Nga với Mỹ - đối thủ truyền thống lớn nhất.

Trong khi Tổng thống Donald Trump không ngừng cố gắng “bắt tay” với người đồng cấp Putin với hy vọng hàn gặp quan hệ giữa hai cường quốc, Mỹ và Nga vẫn tỏ ra nghi ngờ về các ý định thực sự của mỗi bên, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Washington từng cáo buộc Moscow phá hoại các nền dân chủ quốc tế, bao gồm cả âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016 để kết quả có lợi cho ông Trump.

Trong khi đó, Nga tuyên bố, những đóng góp khổng lồ của Mỹ vào NATO, cũng như việc liên minh quân sự tăng cường hiện diện tại các khu vực gần biên giới với Nga – đã đe dọa tới an ninh quốc gia này. Moscow cũng đã củng cố biên giới, cũng như phát triển các hệ thống tên lửa mới – được cho là có khả năng xuyên thủng các hàng phòng thủ tối tân nhất.

Tuy nhiên, Newsweek cho rằng, quân sự Nga vẫn đi sau Mỹ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ máy bay tàng hình. Cả Nga và Trung Quốc đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách này.

NATO cũng đang phát triển mẫu đồng phục “tàng hình” của riêng minh. Trang phục này sử dụng công nghệ dàn đều nhiệt lượng cơ thể của người mặc, giúp họ tránh bị radar phát hiện.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tung-duong-lam-noi-song-khi-dam-dong-den-taylor-swift-2018101215053715.htm