Tiết lộ về 2 sân bay sẽ mở tại Việt Nam năm 2020

Theo quyết định 236/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không, đến năm 2020 hai cảng hàng không mới sẽ được đưa vào khai thác là sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và sân bay Phan Thiết (Bình Thuận).

 Sân bay Vân Đồn là một trong hai dự án hạ tầng hàng không được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 7.500 tỷ đồng. Ảnh: Tapchigiaothong.

Sân bay Vân Đồn là một trong hai dự án hạ tầng hàng không được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 7.500 tỷ đồng. Ảnh: Tapchigiaothong.

Đây là dự án Cảng hàng không quốc tế đầu tiên tại khu vực Quảng Ninh do Tập đoàn Sun Group làm chủ thầu xây dựng. Ảnh: Zing.

Sân bay quốc tế Vân Đồn trải dài 290ha tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn. Sau khi hoàn thành, hằng năm sân bay sẽ đón hơn 6 triệu hành khách. Ảnh: Titangroup.

Sân bay Vân Đồn có đường băng dài 3,8km để các máy bay lớn hoạt động, bao gồm Boeing 747. Ảnh: Kinhtedothi.

Đến năm 2026, đường băng thứ 2 sẽ được xây dựng và hoàn thiện cho phép hoạt động của Airbus A380. Ảnh: Vietnamnews.

Đến nay, dự án đã hoàn thành được 70%. Đặc biệt khu vực đường băng hoàn thành 80% trên tổng số lượng công việc. Ảnh: Zing.

Đường băng được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với cấu tạo bằng 2 lớp bê tông cốt thép chịu lực. Ảnh: Titangroup.

Sân bay Phan Thiết đặt tại xã Thiện Nghiệp, ngoại ô TP.Phan Thiết (Bình Thuận) là sân bay lưỡng dụng cho cả cho dân sự và nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Ảnh: Cafeland.

Sân bay có tổng diện tích xây dựng là 542 ha, trong đó đất cho quân sự 150 ha, đất dân dụng 145 ha, đất dùng chung 247 ha. Ảnh: Baodauthau.

Vốn dự kiến ban đầu cho sân bay Phan Thiết khoảng 5.600 tỷ đồng. Ảnh: Zing.

Dự án chính thức khởi công xây dựng vào ngày 18/1/2015. Hiện, dự án vẫn còn trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng. Ảnh: TTXVN.

Quá trình xây dựng sân bay Phan Thiết chia làm 2 giai đoạn. Từ nay đến năm 2020 sẽ xây dựng trên diện tích 360 ha, với một đường cất hạ cánh dài 2.400 mét. Ảnh: Beetours.

Trong giai đoạn đến năm 2030 bộ sẽ nghiên cứu kéo dài đường cất hạ cánh đạt kích thước 3.050mx45m khi có nhu cầu. Ảnh: VOV.

Dự kiến sân bay Phan Thiết sẽ đạt lưu lượng 500.000 hành khách/năm, hàng hóa 10.000 tấn/năm năm 2020, đến năm 2030 sẽ đạt 1 triệu hành khách/năm và 40.000-50.000 tấn hàng hóa/năm. Ảnh: Tuổi trẻ.

Video: Toàn cảnh sân bay Vân Đồn đang được xây dựng. Nguồn: Zing.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/tiet-lo-ve-2-san-bay-se-mo-tai-viet-nam-nam-2020-1015967.html