Tiết lộ về băng nhóm cò mồi, bốc số thứ tự khám bệnh lộng hành tại bệnh viện

Băng nhóm này sau khi lấy CMND của người khám bệnh, chúng liền đi bốc số lấy thứ tự khám bệnh rồi lấy tiền công 100 ngàn đồng/người. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra không đúng quy trình, gây mất trật tự, an ninh. Thậm chí, có đối tượng còn vào nhà vệ sinh bệnh viện chơi ma túy.

Ngày 9/8, Công an Q.5, TP.HCM vừa tiếp nhận bàn giao 10 đối tượng từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, để điều tra làm rõ hành vi cò mồi, bốc số thứ tự không đúng quy định, gây mất an ninh trật tự tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM (929 đường Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, thời gian qua, tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, xuất hiện một số đối tượng cò mồi và bốc số thứ tự khám bệnh, khiến an ninh trật tự tại bênh viện bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngày 9/8, đội 3, đội hình sự đặc nhiệm PC02 đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Trần Văn Tuấn (SN 1985, ngụ Q.11); Võ Thành Công (SN 1991, ngụ Q.1); Phạm Văn Buôn (SN 1970), Nguyễn Minh Tân (SN 1961), Nguyễn Ngọc Quốc Dũng (SN 1997, cả 3 đều ngụ Q.5); Vũ Thị Thu Hà (SN 1973), Tôn Thất Hiền (SN 1969, cả 2 cùng ngụ Q.8); Lâm Thanh Dũng (SN 1975, ngụ Q.4); Phạm Thị Phương Linh (SN 1977, ngụ Q.12); Lưu Thị Cam (SN 1988, ngụ Q.Bình Tân).

Đối tượng Lâm Thanh Dũng.

Đối tượng Lâm Thanh Dũng.

Đại diện cơ quan công an cho hay, nhóm đối tượng này trước đây hành nghề xe ôm, bán hàng rong khu vực gần bệnh viện, sau đó chúng chuyển sang làm cò mồi tại bệnh viện.

Đối tượng Lưu Thị Cam.

Hàng ngày, lượng người đến thăm khám tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình rất đông, nhiều bệnh nhân ở xa muốn khám bệnh xong sớm trong ngày để về nhà. Nắm được điều này, các đối tượng đã lập thành băng nhóm làm cò mồi lấy số thứ tự khám bệnh.

Cách thức hoạt động của chúng là sau khi lấy CMND của người bệnh, chúng thay thế người đi khám đứng xếp hàng bốc số thứ tự, mua sổ khám bệnh, đóng tiền khám chữa bệnh cho họ.

Cứ mỗi lần lấy được số thứ tự, người khám bệnh phải trả cho chúng 100 ngàn đồng.

Nhóm cò mồi này hoạt động hết sức công khai và ngang ngược tại bệnh viện, chúng còn uy hiếp bảo vệ, nhân viên bệnh viện để lấy số thứ tự, làm mất trật tự, an ninh, hỗn loạn khu vực lấy số khám bệnh.

Bước đầu kiểm tra xét nghiệm chất kích thích 10 đối tượng, phát hiện Cam và Dũng đều dương tính với chất ma túy. Thậm chí, đối tượng Dũng từng nhiều lần vào nhà vệ sinh của bệnh viện sử dụng ma túy, khiến nhiều người khám, chữa bệnh bắt gặp cảm thấy sợ hãi.

Hoàng Việt

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tiet-lo-ve-bang-nhom-co-moi-boc-so-thu-tu-kham-benh-long-hanh-tai-benh-vien-a445025.html