Tiết lộ về cát-xê sao Việt trong dịp Tết Nguyên đán 2020

Nhiều nghệ sĩ Việt vẫn miệt mài chạy show dịp Tết Nguyên đán để mang lại tiếng cười phục vụ khán giả trong những ngày đầu năm mới.

Trong một chương trình, đạo diễn Lê Hoàng đã chia sẻ quan điểm về tình trạng nghệ sĩ chạy show liên miên dịp Tết. Anh cho rằng: “Tết nghệ sĩ chạy show như điên, họ chỉ có thể tạt về nhà đêm giao thừa 1 chút thôi sau đó là bao nhiêu ngày Tết đều trên đường đi hết bởi thứ 1 đó là dịp kiếm tiền, thứ 2 sau tiền là họ nghĩ tới khán giả.

Nghệ sĩ nào cũng sợ mất khán giả vì Tết là dịp để khán giả tung hô mình, nhớ đến mình nên họ chạy kín show có truyền nước biển luôn, và vì thế hiếm khi gặp được ông bà, cha mẹ. Họ không tham tiền nhưng tham khán giả”.

Quả thực, chạy show suốt những ngày Tết nên đón Giao thừa, mừng Xuân mới trên sàn diễn, những tụ điểm ca nhạc hoặc thậm chí là trên xe hơi với nhiều nghệ sĩ không còn là chuyện lạ. Ngược lại, những tràng vỗ tay, những nụ cười rạng rỡ của khán giả chính là nguồn khích lệ lớn cho nghệ sĩ, bù lại cho việc không được đón Tết bên gia đình.

Tri thức trực tuyến cho biết, nếu như mọi năm, cát-xê của nghệ sĩ vào dịp Tết thường tăng 3-5 lần thì năm nay con số ấy đã giảm hơn nhiều. Nghệ sĩ Thoại Mỹ cho biết, thù lao chị nhận được không khác ngày thường.

Minh Dự nhận lời đi diễn ở sân khấu kịch vào dịp Tết.

Minh Dự nhận lời đi diễn ở sân khấu kịch vào dịp Tết.

Trong khi đó, Minh Dự cho rằng khi diễn sân khấu, anh cũng như nhiều đồng nghiệp khác không đặt nặng cát-xê. "Năm ngoái, cát-xê diễn kịch của tôi chỉ tăng được 100.000 đồng. Nhưng niềm vui được diễn kịch ngày Tết thì không gì so sánh được. Hơn nữa, diễn kịch không ai nghĩ đến tiền đâu", anh nhấn mạnh.

Chia sẻ với PV báo ĐS&PL, nghệ sĩ Vượng râu cho hay: “Ngày Tết, nghệ sĩ thường nhận được nhiều lời mời chạy show, vì cuối năm nhiều đơn vị, cơ quan tổng kết, tổ chức chương trình. Có những năm đi diễn ở tỉnh, bước chân vào đến nhà là sang Giao thừa. Vì vậy, việc mua sắm, chuẩn bị Tết đều phụ thuộc vào vợ và người thân. Có những năm, bản thân tôi còn chạy show 2-3 tỉnh một ngày".

Là một nghệ sĩ nhưng cũng là một bầu show khá có tiếng ở Hà Nội, Vượng râu cho hay: “Đúng là cát-xê của nghệ sĩ chạy show ngày Tết cao, phải gấp 4, gấp 5 ngày thường, nhưng không phải mời ai cũng được, kế hoạch diễn Tết thường được hợp đồng từ tháng Chín, tháng Mười. Vì thế, tôi phải nhanh chóng lên kế hoạch để mời nghệ sĩ phù hợp tham gia chương trình của mình. Nhiều chương trình lớn, có những nhà tài trợ giàu có, nếu phần trình diễn ưng ý, họ còn bỏ tiền túi ra thêm để tặng nghệ sĩ nữa... Nói chung, chạy show cuối năm vất vả nhưng vui”.

Nghệ sĩ Vượng Râu.

Trong khi đó, ca sĩ Quang Hà cho rằng thời gian diễn dịp Tết khá dài nên sẽ “ăn Tết bù” cùng gia đình vào thời gian sau Tết. Trong dịp này, cát-xê của Quang Hà cao hơn bình thường khoảng 20%. Kỷ lục chạy show trong một đêm Tết của nam ca sĩ này là 9 show. Giá cát–xê của Quang Hà khoảng 60- 80 triệu/show.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều nghệ sĩ sau những năm miệt mài cống hiến thì hiện tại, chỉ muốn dành thời gian cho gia đình trong dịp cuối năm.

Nữ ca sĩ Cẩm Ly gây chú ý với chia sẻ: "Tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch là mùng Một tôi có thể đi hát, nhưng riêng đêm 30 thì dù cát xê cao cỡ nào tôi cũng không đi".

Tôi nhớ có lần tôi đi diễn ở Cần Thơ vào ngày 30, đáng lẽ trên đường đi diễn tôi sẽ qua một điểm nữa, nhưng lại bỏ về. Trên đường về, tôi bị tắc đường ngay sát giờ Giao thừa. Tôi nhìn lên trời bắn pháo hoa mà nước mắt rơi lã chã trong xe. Đây là điều khiến tôi hối hận cả đời, và tôi tự nhủ đó là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng.

Tôi sẽ không bao giờ đi hát vào đêm 30 nữa. Thời gian trôi đi, không thể lấy lại vì vậy không muốn mất đi khoảnh khắc chuyển giao năm cũ, năm mới bên gia đình mình”, nữ ca sĩ ngậm ngùi kể về kỷ niệm đón giao thừa ngoài đường.

Cẩm Ly không đi hát vào đêm giao thừa.

Nguyễn Trần Trung Quân thì chia sẻ, anh đã tạm dừng tất cả công việc từ ngày 26 Tết và sẽ "khai mic" vào mồng 5 Tết.

"Từ trước tới giờ Quân luôn quan điểm Tết là để đoàn viên, là để ở bên gia đình, bạn bè vậy nên những ngày 30 hay mùng 1 thì Quân thường hạn chế nhận lịch diễn. Quân biết dịp Tết tiền cát-xê thường cao gấp 20 lần bình thường, nhưng nói thật cả năm kiếm tiền đủ rồi, những ngày này sướng nhất là được quây quần bên nhau", Nguyễn Trần Trung Quân nói.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/tiet-lo-ve-cat-xe-sao-viet-trong-dip-tet-nguyen-dan-2020-a309430.html