Tiết lộ về khả năng của xe tăng 'Armata' ở chế độ không người lái

Người đứng đầu Tập đoàn 'Rostec' ông Sergey Chemezov đã tiết lộ với tờ RIA Novosti về chi tiết chế độ không người lái của xe tăng Nga mới nhất T-14 ' Armata'.

"Armata" là xe tăng thế hệ sau chiến tranh thứ ba duy nhất trên thế giới.

"Armata" là xe tăng thế hệ sau chiến tranh thứ ba duy nhất trên thế giới.

Theo ông, trí tuệ nhân tạo sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát việc nhắm mục tiêu, và quyết định nổ súng sẽ do chỉ huy phi hành đoàn đưa ra.

Ông Chemezov cũng cho biết thêm, "Armata" sẽ hỗ trợ chế độ không người lái. Cũng theo thông tin trong tờ "Uralvagonzavod" nhấn mạnh rằng các bài kiểm tra bắt buộc để kiểm tra khả năng điều khiển T-14 mà không có phi hành đoàn đã được thông qua.

"Armata" là xe tăng thế hệ sau chiến tranh thứ ba duy nhất trên thế giới, được thiết kế để tiến hành chiến đấu trực tiếp với kẻ thù, hỗ trợ cuộc tấn công của các tiểu đơn vị súng trường cơ giới, công sự, nhân lực của đối phương nằm trong các hầm trú ẩn và các khu vực trống.

Trước đó, truyền thông đưa tin rằng loại xe tăng này không có đối thủ cạnh tranh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tiet-lo-ve-kha-nang-cua-xe-tang-armata-o-che-do-khong-nguoi-lai-guRjuM9GR.html