Tiết lộ về siêu tăng M1A2C Abrams mạnh nhất thế giới của quân đội Mỹ

M1A2C Abrams mới nhất của quân đội Mỹ tự hào với khả năng bảo vệ cả chủ động và thụ động, có thể giúp chống lại các loại vũ khí mạnh nhất của kẻ địch.

Lộ diện chiếc xe tăng đời mới nhất của Mỹ. Ảnh minh họa: National Interest

Lộ diện chiếc xe tăng đời mới nhất của Mỹ. Ảnh minh họa: National Interest

Hình ảnh chi tiết đầu tiên của M1A2C Abrams xuất hiện vào ngày 22/2/2019 vừa qua. Bức ảnh mô tả một trong những phương tiện chiến đấu mới tại Yuma Proving Ground ở bang Arizona. Các tính năng mới rõ ràng nhất của M1A2C có thể thấy rõ trong ảnh là hệ thống bảo vệ chủ động Trophy và một lớp giáp bổ sung ở phía trước tháp pháo.

Trophy sử dụng radar để phát hiện tên lửa tới, sau đó bắn ra những viên đạn nhỏ để đánh chặn. M1A2C là biến thể mới nhất của Abrams được đưa vào sản xuất.

Quốc hội đã cho Lầu Năm Góc 1,5 tỷ USD để mua 135 chiếc M1 từ General Dynamics vào năm 2019, mở rộng một chương trình bắt đầu từ những năm 1970. Chiếc M1 đầu tiên được đưa vào phục vụ trong quân đội từ năm 1980. Chiếc M1 nguyên bản được trang bị một khẩu súng 105 ly. Đến năm 1984, quân đội Mỹ tiếp tục bổ sung lớp giáp dày hơn cho một loạt xe tăng M1 mới và gọi 900 chiếc là M1IP. Ngày nay, Lầu Năm Góc không còn sử dụng những chiếc M1 đầu tiên này.

Trong khi đó, bản nâng cấp vào năm 1986 đã bổ sung một khẩu súng 120 mm mới, đổi tên xe tăng thành M1A1. Cho đến năm 1992, quân đội và Thủy quân lục chiến đã mua 5.200 chiếc. Gần 1.000 chiếc M1A1 vẫn đang phục vụ cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Thủy quân lục chiến trong khi hơn 3.000 chiếc khác yên vị ở trong kho.

Có một số lượng đáng kinh ngạc của các biến thể phụ của M1A1. Bản nâng cấp mới nhất là M1A1SA có động cơ mới của nhà máy, thiết bị điện tử kỹ thuật số và hỗn hợp giáp tuyệt mật bao gồm một lớp uranium mỏng. Tuy nhiên, quân đội Mỹ cũng có kế hoạch cho nghỉ hưu tất cả các M1A1SA vào năm 2025.

M1A2 xuất hiện vào năm 1992. Xe tăng này có khá nhiều yếu tố mới, với lớp giáp tốt hơn so với M1A1 cơ bản cộng với cách bố trí bên trong mới và các cảm biến mới cho phép xạ thủ và chỉ huy độc lập tìm kiếm mục tiêu. Quân đội đã mua được khoảng 1.500 chiếc M1A2 và chuyển đổi hầu hết chúng thành tiêu chuẩn Gói cải tiến hệ thống phiên bản 2. M1A2SEPv.2, được General Dynamics mô tả là "xe tăng kỹ thuật số", có máy tính cao cấp, súng máy hoạt động từ xa trên tháp pháo và hàng tá pin cho phép xe tăng vận hành các cảm biến của nó mà không cần bật động cơ.

Về bản chất, M1A2C là một chiếc M1A2SEPv.2 được bảo vệ tốt hơn, cũng dễ nâng cấp hơn. Ngoài Trophy và nhiều lớp giáp, xe tăng mới tự hào có nhiều năng lượng điện hơn, hệ thống chẩn đoán tốt hơn và liên kết dữ liệu tương thích với các loại đạn có thể lập trình đang được phát triển.

Phiên bản mới nhất của M1 được cho là chiếc xe tăng tốt nhất thế giới bây giờ.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo National Interest)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tiet-lo-ve-sieu-tang-m1a2c-abrams-manh-nhat-the-gioi-cua-quan-doi-my-a264250.html