Tiết lộ về tổ ấm của Bảo Thanh-diễn viên xuất thần nhất Về nhà đi con

Vai diễn Anh Thư trong bộ phim Về nhà đi con do Bảo Thanh đóng chính đang 'làm mưa làm gió ' sóng truyền hình. Để tiện công việc, gia đình của nữ diễn viên vừa chuyển từ Bắc Giang đến căn hộ mới tậu ở TP.Hà Nội.

Bộ phim Về nhà đi con đang gây “bão” khi thu hút lượng khán giả vô cùng lớn ngóng trông từng tập phim mỗi tối. Trong phim, diễn viên Bảo Thanh đóng vai cô nàng Anh Thư cá tính, thông minh, thực dụng nhưng kỳ thực lại vô cùng mỏng manh, yếu đuối.

Diễn viên Bảo Thanh

Nổi tiếng từ phim Sống chung với mẹ chồng, ít tai biết Bảo Thanh từng lập gia đình năm 21 tuổi, khi đang là sinh viên năm thứ 3 của Đại học Sân khấu – Điện ảnh Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1990 đang có một gia đình hạnh phúc với cậu con trai khá lớn.

Chia sẻ trong “Muôn màu showbiz” mới đây, Bảo Thanh cho biết, lí do khiến cô lập gia đình khi đang ngồi trên ghế nhà trường và mới chạm ngõ 21 tuổi là do… “bác sĩ bảo cưới”.

Gia đình hạnh phúc của nàng Anh Thư trong Về nhà đi con.

“Khi đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì sợ. Sợ liệu mình sẽ làm mẹ như thế nào? Làm mẹ khi đang đi học thì cuộc sống sẽ ra sao? Tuy nhiên, nỗi sợ lớn nhất là sợ không biết mình có làm tròn trách nhiệm của một người mẹ hay không", Bảo Thanh chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết, trong giai đoạn khó khăn ấy, cô may mắn vì chồng cô là người tốt, sẵn sàng bảo bọc cô mọi lúc mọi nơi, nhất là giai đoạn cô bị mất tâm lí vì lần đầu làm mẹ.

Nữ diễn viên 9x cũng từng thú nhận, dù chồng là công an nhưng vì yêu và hiểu vợ nên bị nghệ thuật “ngấm” vào lúc nào không biết. Chồng cô vẫn luôn tranh thủ thời gian đưa vợ đi quay phim. Trong ứng xử hàng ngày, chồng cô là một người đàn ông hiểu chuyện, luôn lo lắng mọi việc trong nhà. Mỗi khi có chuyện khó giải quyết liên quan tới vấn đề gia đình… anh luôn là người công tâm và khéo léo. Theo Bảo Thanh, chồng cô cũng là cầu nối để cô và mẹ chồng hiểu nhau trong nhiều chuyện.

Chồng là cầu nối giúp Bảo Thanh và mẹ chồng hiểu nhau hơn.

Nhờ thành công của các phim “Sống chung với mẹ chồng”, “Người phán xử”, “Ngày ấy mình đã yêu”... Bảo Thanh nhanh chóng trở thành nữ diễn viên truyền hình hot của miền Bắc. Được biết, trước khi nổi tiếng với phim Sống chung với mẹ chồng, vợ chồng Bảo Thanh và con trai ở thành phố Bắc Giang cùng bố mẹ. Ông xã cô làm công an ở quê nhà, con trai Bin cũng học ngôi trường gần nhà.

Công việc chủ yếu ở Hà Nội vì thế nhiều năm nay cô phải di chuyển liên tục giữa Hà Nội và Bắc Giang để vừa theo đuổi sự nghiệp vừa chăm lo cho tổ ấm.

Điều kiện gia đình chưa cho phép vì thế dù rất muốn nhưng cả nhà cô luôn trong trạng thái “luân chuyển”. Kể cả khi sau này công việc trở nên bận rộn, lịch quay nhiều hơn với Bảo Thanh gia đình vẫn là số 1.

Căn hộ mới của gia đình Bảo Thanh.

Từ cuối năm trước, cuối cùng ông xã của Bảo Thanh cũng chuyển công tác lên Hà Nội, con trai nữ diễn viên - cu Bin cũng theo bố mẹ lên Thủ đô, gia đình 3 người mới được “tách hộ” sau gần 10 năm về chung nhà.

Được biết, căn hộ 2 vợ chồng cô đang ở là căn chung cư có diện tích 86m2 với 3 phòng ngủ, nằm trên đường Lê Văn Lương - Hà Nội.

Căn nhà tích góp của vợ chồng cô có phòng khách rực rỡ với bộ salon màu vàng tươi, thêm bức tường màu nâu phía sau tạo cảm giác vô cùng ấm cúng, hạnh phúc.

Để tiện công việc, vợ chồng nữ diễn viên đã mua một căn hộ ở TP.Hà Nội.

Trên tường phòng khách, nữ diễn viên treo nhiều khung ảnh kỷ niệm của gia đình cô.

Căn nhà tích góp của vợ chồng cô có phòng khách rực rỡ với bộ salon màu vàng tươi, thêm bức tường màu nâu phía sau tạo cảm giác vô cùng ấm cúng, hạnh phúc.

Hình ảnh ông xã sóng đôi Bảo Thanh trên thảm đỏ lễ trao giải VTV Award 2017 được cô in cỡ lớn treo trong nhà. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ của cô khi lần đầu tiên đoạt giải 'Nữ diễn viên ấn tượng' với vai nàng dâu Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng.

Góc nhỏ làm nơi lưu giữ kỉ niệm của nữ diễn viên.

Giường ngủ của con trai nữ diễn viên.

Ngoài những không gian cơ bản, căn nhà còn có thêm 1 góc làm phòng thờ, 1 giá nhỏ để nữ diễn viên trưng bày những giải thưởng đã đạt được trong suốt quá trình theo đuổi nghệ thuật của mình. Phía trên, trong phòng khách cô treo những bức ảnh gia đình dọc bức tường như 1 cách thể hiện hạnh phúc.

Góc học tập ngăn nắp, gọn gàng của thành viên nhí.

Goc bếp, nơi Bảo Thanh nấu những món ăn ngon cho cả gia đình.

Bộ phim Về nhà đi con có sự góp mặt của Bảo Thanh đang làm mưa làm gió trên sóng truyền hình.

Nghệ sĩ Trung Anh vai ông Sơn trong phim Về nhà đi con hài hước gọi Bảo Thanh (vai Anh Thư) là nữ hoàng nước mắt. Đối với ông, nữ diễn viên là một đồng nghiệp trẻ nhưng thông minh và tài năng.

Diễn viên sinh năm 1961 trải lòng: “Được diễn với Bảo Thanh trong phim Về nhà đi con là một may mắn cho tôi. Khi quay cùng, tôi phải chứng kiến biết bao cảnh khóc. Có những ngày quay khóc suốt từ sáng tới chiều của Thanh. Biết lấy gì để đong đầy được nước mắt của người diễn viên ấy đã nhỏ xuống phim trường? Không gì cả, ngoài tình cảm của người xem phải không con".

Nghệ sĩ Trung Anh gọi Bảo Thanh (vai Anh Thư) là nữ hoàng nước mắt.

Dòng trạng thái của NSƯT Trung Anh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Phía dưới phần bình luận, Bảo Thanh chia sẻ: “Con đã từng nghĩ nếu không phải bố mà là một người khác thì thế nào nhỉ? Có lẽ nó vẫn hay đối với nội dung phim nhưng là con, con sẽ không thể nào có được những xúc cảm chân thật ấy. Vì bố quá giống bố con. Đã gần 10 năm rồi con chẳng được sống lại những khoảnh khắc như là mình vẫn còn có bố ở trên đời. Cảm ơn bố nhé".

Hiện, bộ phim Về nhà đi con đang chiếu tới tập 62 và đi vào cao trào. Phim được chiếu đều đặn vào 21h tối hằng ngày từ thứ 2 tới thứ 6.

Đình Văn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-nha-it-biet-cua-bao-thanh-dien-vien-xuat-than-nhat-ve-nha-di-con-a441347.html