Tiết lộ về vũ khí chiến thuật tối tân Triều Tiên vừa thử nghiệm thành công

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nước này đã mất 7 năm để phát triển loại vũ khí chiến thuật tối tân vốn được thử thành công gần đây, đồng thời khẳng định nỗ lực phát triển này đã bắt đầu dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-in.

KCNA cho biết, nhà lãnh đạo đương nhiệm của Triều Tiên, ông Kim Jong-un, đã chứng kiến vụ thử vũ khí chiến thuật tối tân tại một bãi thử của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc phòng của Triều Tiên. KCNA nhấn mạnh rằng, vũ khí phát triển mới này, dựa trên công nghệ tối tân, sẽ đảm bảo sự tăng trưởng nhanh chóng về khả năng quốc phòng của Triều Tiên. Tuy nhiên, hãng thông tấn này không cung cấp thông tin chi tiết loại vũ khí đã được thử nghiệm và liệu việc phát triển vũ khí này có phải làm một phần chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng hay không.

KCNA dẫn lời một nguồn tin trong chính phủ Hàn Quốc cho biết, vũ khí chiến thuật mới được phát triển này của Triều Tiên được cho là một loại pháo tầm xa.

"Chúng tôi cho rằng đây là một loại pháo tầm xa mới", nguồn tin tiết lộ.

KCNA cũng đăng tải một số bức ảnh cho thấy ông Kim Jong-un cùng các sĩ quan quân đội cấp cao tại bãi thử nghiệm.

Trước đó, hôm 16/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát vụ thử nghiệm "một vũ khí chiến thuật công nghệ cao" tại Viện Quốc phòng Triều Tiên. Đây là cuộc thị sát đầu tiên của ông Kim Jong-un sau khi chứng kiến vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng 11/2017.

Vụ thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên đang bế tắc. KCNA cho biết, ông Kim Jong-un đã khen ngợi sự nỗ lực của các nhà khoa học khi tạo ra thêm một thành tựu mới, đồng thời khẳng định đây là một sự đổi mới nhằm nâng cao năng lực quốc phòng của Triều Tiên.

Tháng 4/2018, Triều Tiên thông báo ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, thay vào đó ưu tiên cho phát triển kinh tế và nỗ lực cải thiện điều kiện sống. Tới tháng 5/2018, Bình Nhưỡng đã tháo dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri - nơi 6 vụ thử hạt nhân dưới lòng đất từng được tiến hành.

Ngày 12/6/2018, Singapore đã chủ trì cuộc họp lịch sử giữ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai bên đã ký kết một tuyên bố chung, trong đó Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, đổi lại được Mỹ đảm bảo về an ninh. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về việc thực hiện thỏa thuận mà Bình Nhưỡng và Washington đạt được đã rơi vào bế tắc trong vài tuần qua khi các quan chức Mỹ nhiều lần khẳng định rằng Washington sẵn sàng dỡ bỏ lệnh phong tỏa thương mại cho đến khi Triều Tiên phá hủy hoàn toàn khả năng hạt nhân của họ.

Minh Thu (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/-tiet-lo-ve-vu-khi-chien-thuat-toi-tan-trieu-tien-vua-thu-nghiem-thanh-cong/20181116035959640