'Tiểu ảnh hậu' 20 tuổi khuấy đảo phòng vé Trung Quốc

Trương Tử Phong được nhận xét trưởng thành vượt bậc về diễn xuất trong 'Chị tôi' - tác phẩm đạt doanh thu hơn 61 triệu USD tại Trung Quốc.

Ngày 7/4, Sina đưa tin tác phẩm Chị tôi ra mắt dịp Tết Thanh Minh trở thành hắc mã trên đường đua phòng vé Hoa ngữ sau Xin chào, Lý Hoán Anh. Tính đến hiện tại, bộ phim đạt doanh thu hơn 400 triệu NDT (hơn 61 triệu USD). Ngày khởi chiếu, Chị tôi cũng xô đổ kỷ lục, trở thành tác phẩm thuộc thể loại gia đình có doanh thu cao nhất trong một ngày của điện ảnh Hoa ngữ (3/4) với 200 triệu NDT (khoảng 30 triệu USD)

Chị tôi có Trương Tử Phong, sao nhí Kim Dao Nguyên, Đoàn Bác Văn, Lương Tĩnh Khang... tham gia diễn xuất. Nội dung phim xoay quanh An Nhiên (Tử Phong) - cô gái lớn lên trong một gia đình gia giáo, có tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ. Do đó, cô rất ghét và luôn xa lánh em trai (Dao Nguyên). Về sau, cha mẹ An Nhiên không may qua đời vì tai nạn giao thông. Cô chịu trách nhiệm nuôi nấng em trai. Một đứa trẻ còn nhỏ đã mồ côi, một thiếu niên mới chập chững vào đời, trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau.

Lời thoại đối đáp của Trương Tử Phong và em trai: "Cuộc đời chị không phải chỉ có mình em", nhưng "Cuộc đời em chỉ có mình chị", gây xúc động mạnh với khán giả. Trên mạng xã hội, Hồ Ca, Dương Tử, Trần Tư Thành, Tỉnh Bách Nhiên... dành nhiều lời ca ngợi tác phẩm. Chị tôi hiện được chấm điểm 7,5/10 trên Douban. Giới chuyên môn đánh giá rất cao nội dung tác phẩm và diễn xuất của nữ diễn viên Trương Tử Phong.

Sina nhận xét Trương Tử Phong đã trưởng thành vượt bậc về diễn xuất. Trong Chị tôi, nữ diễn viên thể hiện được nỗi uất hận của cô gái chịu sự bất bình đẳng giới, ghẻ lạnh của cha mẹ từ lúc còn là một đứa trẻ. Đến khi trưởng thành, nhân vật do Tử Phong thủ vai muốn vùng vẫy vào đời, nhưng sau cùng lại phải đối mặt với hai sự lựa chọn khó khăn là nuôi dưỡng em trai hay là bỏ rơi cậu bé để theo đuổi tham vọng cá nhân.

Trương Tử Phong sinh năm 2001. Cô hoạt động nghệ thuật từ năm 4 tuổi với vai trò người mẫu nhí, chuyên đóng quảng cáo, MV ca nhạc. Khi lên 7, Tử Phong chuyển sang đóng phim và lập tức được các đạo diễn chú ý nhờ khả năng nhập vai thuần thục.

Năm 2010, sự nghiệp nghệ thuật của Trương Tử Phong bước sang trang mới. Hình ảnh bé gái hoảng sợ sau trận động đất trong Đường Sơn đại địa chấn giúp cô khẳng định năng lực với giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Bách Hoa khi mới 9 tuổi. Kể từ đó, Trương Tử Phong được coi là thần đồng diễn xuất của showbiz Hoa ngữ.

Nhận xét về Trương Tử Phong, đạo diễn Phùng Tiểu Cương gọi cô là "kẻ mất trí". Khi quay Đường Sơn đại địa chấn, phải ghi hình nhiều cảnh vô cùng khắc khổ như bị vùi dưới đất đá 6 tiếng, dầm mưa nhân tạo cả ngày, nhưng Trương Tử Phong không một lời than vãn, nỗ lực hoàn thành buổi ghi hình như các diễn viên khác. Tinh thần chuyên nghiệp của cô bé mới 9 tuổi khiến Phùng Tiểu Cương khâm phục. Tại các buổi quảng bá phim, ông luôn để sao nhí xuất hiện ở vị trí trung tâm.

Sau đó, với vai diễn Phương Đóa Nhi trong Tiểu ly biệt (2016), Trương Tử Phong liên tiếp đoạt giải tại các liên hoan phim truyền hình danh giá nhất Trung Quốc như Hoa Đỉnh, Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan. Theo Sina, Trương Tử Phong không chỉ là người trẻ tuổi nhất giành được giải thưởng tại các sự kiện này, mà còn là diễn viên 10X duy nhất nhận đề cử Giải Bạch Ngọc Lan danh giá tính đến nay.

Năm 2018, với Chào em, Chi Hoa, Trương Tử Phong tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất khi được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Kim Mã. Sohu cho biết đích thân đạo diễn Shunji Iwai đã tìm gặp sao trẻ để trao đổi về kịch bản sau khi cô từ chối nhận vai. Trước ống kính, nhà làm phim Nhật Bản để Trương Tử Phong tự do diễn xuất.

Cảnh quay Trương Tử Phong thể hiện cảm xúc thất vọng, ánh mắt đầy u uất và buồn bã sau khi tỏ tình thất bại, chinh phục cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Ở tuổi 17, cô đứng ngang hàng các đàn chị Hứa Tình, Huệ Anh Hồng, Đinh Ninh và Hoàng Gia Thiên trên sân khấu Kim Mã.

Nhờ đạt nhiều thành tích xuất sắc dù tuổi đời còn khá nhỏ, Trương Tử Phong được gọi là "tiểu ảnh hậu" của Trung Quốc. Cô cũng là nữ diễn viên 10X có doanh thu phòng vé cao nhất Trung Quốc hiện tại.

Sina nhận xét Trương Tử Phong không sở hữu vẻ đẹp sắc nước hương trời như các diễn viên cùng thế hệ, nhưng lại có khả năng diễn xuất tự nhiên duyên dáng, giúp nhân vật trở nên bình dị và gần gũi với khán giả. "Trung Quốc đã có nữ hoàng màn ảnh thế hệ 10X đầu tiên. Tử Phong sẽ là người kế nhiệm Chương Tử Di trên đấu trường quốc tế", Sohu nhận xét.

Di Hy

Ảnh: Sina, Sohu, Weibo, Ifeng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tieu-anh-hau-20-tuoi-khuay-dao-phong-ve-trung-quoc-post1201729.html