Tiểu blog Twitter tăng cường biện pháp bảo mật

(TNO) Nhằm giúp cho việc quản lý thông tin người dùng chặt chẽ hơn, dịch vụ tiểu blog Twitter sẽ áp dụng chính sách quản lý thông tin người dùng, bằng cách "khuyến khích" người dùng khai báo các thông tin cá nhân của mình trước khi sử dụng dịch vụ.

Theo đó, đối với các người dùng chưa khai báo thông tin cá nhân khi đăng ký dịch vụ Twitter, thì các câu hỏi sẽ được hiển thị dưới dạng box nhỏ trước khi người dùng đăng nhập vào tài khoản Twitter như: địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà... của người dùng. Hãng tin AP cho biết, để giải quyết vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của người dùng, dịch vụ tiểu blog Twitter sẽ không công khai hiển thị các thông tin quan trọng này của người dùng, ngay cả khi họ sử dụng chức năng tìm kiếm thông tin trong Twitter. Đại diện của Twitter cho biết, việc làm này nhằm giúp cho hãng có thể quản lý được chính xác thông tin từ các người dùng của mình, và có thể ngăn chặn được các thành viên "ảo" thường xuyên phát tán thư rác, mã độc... hiện đang xuất hiện tràn làn trên các mạng xã hội ảo. Theo hãng nghiên cứu thị trường Internet comScore, trong tháng 1 năm nay đã có hơn 73 triệu lượt người toàn cầu sử dụng dịch vụ tiểu blog Twitter, tăng hơn 6 triệu lượt người so với cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ tăng trưởng nhanh như thế, hiện nay việc quản lý thông tin cá nhân của người dùng Twitter gặp rất nhiều khó khăn. Thành Luân

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201009/20100228121442.aspx