Tiêu Chiến tự nhận chưa đủ kinh nghiệm diễn xuất

Tiêu Chiến đã có những chia sẻ thẳng thắn trong lần phỏng vấn nói về quá trình ghi hình bộ phim Đấu la đại lục.

Trong một lần phỏng vấn gần đây, Tiêu Chiến đã chia sẻ cảm nghĩ cũng như những sự việc đã xảy ra trong quá trình ghi hình bộ phim ăn khách Đấu la đại lục. Khi phóng viên hỏi cảnh phim nào mang tính thử thách nhất, nam nghệ sĩ đáp: "Tôi nhớ có một cảnh phim phải nói lời tạm biệt với cha mình, có thể lúc đó tôi chưa đủ kinh nghiệm diễn xuất nên bây giờ nhìn lại, tôi thấy có chút tiếc nuối vì cảnh phim đó, tôi nghĩ bản thân mình có thể đóng tốt hơn nữa!".

Ngoài ra, anh chia sẻ: "Có lẽ tôi quá căng thẳng, nếu thả lỏng hơn một tí thì tôi sẽ đóng cảnh phim đó hay hơn. Bây giờ tôi thường nói với mình đừng quá căng thẳng, hãy thả lỏng tí nào để cảnh tỉnh bản thân mình".

Cảnh hai bố con chia tay để Đường Tam tự đi con đường mình chọn

Cảnh hai bố con chia tay để Đường Tam tự đi con đường mình chọn

Những fan hâm mộ đã để lại rất nhiều lời cổ vũ, động viên tinh thần cho nam diễn viên, họ cho rằng anh đang dần trưởng thành và tiến bộ trên con đường diễn xuất của mình.

Đấu la đại lục là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đường Gia Tam Thiếu, viết về thể loại ma pháp sư. Trong đó, Tiêu Chiến đảm nhiệm vai nam chính - Đường Tam, Ngô Tuyên Nghi đảm nhiệm vai nữ chính - Tiểu Vũ.

Tiêu Chiến - Ngô Tuyên Nghi

Tác phẩm phim kể về cậu bé Đường Tam, do mất mẹ từ nhỏ đã đánh thức tâm hồn thượng võ trong cậu. Năm 6 tuổi, Đường Tam được gửi học tại học viện Nặc Đinh. Sau đó, là quá trình trưởng thành của Đường Tam, lớn lên tại Đại lục Đấu la, vượt qua khó khăn, bảo vệ người thân, cống phái hiến quốc.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tieu-chien-tu-nhan-chua-du-kinh-nghiem-dien-xuat-20210216181502374.html