Tiểu công chúa Malaysia nổi tiếng với loạt biểu cảm hài hước

Công chúa Raja Nazira Safya gây sốt mạng xã hội với loạt biểu cảm 'khó ở' mỗi lần tham dự các sự kiện hoàng gia.

Raja Nazira Safya (sinh năm 2011) là con út và là con gái duy nhất của Tiểu vương Malaysia Raja Nazrin và Hoàng hậu Tuanku Zara Salim. Raja là một trong những nàng công chúa được yêu mến nhất châu Á. Cô bé có vẻ ngoài đáng yêu với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn.

Mỗi lần xuất hiện trong các sự kiện hoàng gia, Raja luôn chiếm spotlight và lọt vào ống kính nhiếp ảnh gia với loạt biểu cảm hài hước, lầy lội nhưng cũng rất đáng yêu.

Khác với hình dung của công chúng về sự điềm đạm, nghiêm túc của các nhân vật trong hoàng tộc, tiểu công chúa "đốn tim" dân mạng bằng những cái nhíu mày, nhăn mũi lộ vẻ "khó ở", buồn chán, thậm chí ngáp dài buồn ngủ trong nhiều buổi lễ trang trọng.

Raja cũng nổi tiếng là nàng công chúa gần gũi và thân thiện với công chúng. Cô thường theo cha mẹ và anh trai tham dự các sự kiện lớn của hoàng gia.

Là công chúa của đất nước nên từ nhỏ Raja đã được dạy những quy tắc ứng xử nghiêm ngặt. Càng lớn, cô càng thể hiện khí chất của thành viên hoàng tộc. Từ năm 3 tuổi, cô đã được gửi vào học tại Trường Quốc tế Kuala Lumpur - một trong những ngôi trường có truyền thống lâu đời tại châu Á.

Không chỉ học kiến thức văn hóa và lễ nghi, Raja còn được tham gia các môn thể thao để rèn luyện thể chất. Nhiều người nhận xét Raja có nhiều nét giống mẹ của mình, vừa thông minh vừa năng động và mạnh mẽ.

Hoàng hậu Tuanku Zara Salim từng tốt nghiệp khoa Kỹ thuật Hóa học tại đại học Nottingham (Vương quốc Anh), từng tham gia nhiều cuộc thi quần vợt, bơi lội. Bà luôn dạy con theo hướng giúp bé hoàn thiện mọi mặt, được tự do phát triển.

Đinh Phạm

Ảnh: @tuankuzarasalim, @perakdiraja

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tieu-cong-chua-malaysia-noi-tieng-voi-loat-bieu-cam-hai-huoc-post1264468.html