Tiểu đoàn 18 không có khói thuốc lá

Để tuyên truyền, vận động bộ đội không hút thuốc lá, Tiểu đoàn 18 luôn xác định, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp phải gương mẫu đi đầu...

Khi huấn luyện chuyên ngành, bộ đội thông tin phải mang nhiều vật chất trang bị, trọng lượng khí tài máy móc nặng, thường xuyên phải cơ động. Vì vậy, yếu tố thể lực của bộ đội là điều kiện quan trọng để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Để nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, mô hình “Chi đoàn không khói thuốc” được cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 301 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) giao cho đoàn thanh niên triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp bộ đội "đoạn tuyệt" với thuốc lá.

Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ tại Tiểu đoàn 18.

“Vô tuyến điện bị chế áp!”. Khẩu lệnh vừa dứt, các chiến sĩ hữu tuyến điện nhanh chóng lấy guồng ra dây. Người thì dùng ghim, kẹp cố định bó dây đường dài, số còn lại lấy thang, dây đu thoăn thoắt trèo lên cửa sổ nhà cao tầng thực hiện đấu nối các mối dây bọc nhựa.

Chỉ trong chốc lát, tổng đài 10 số và hệ thống mạng thông tin nội bộ cho sở chỉ huy Sư đoàn và các phòng, ban đã triển khai xong. Đó là diễn biến một buổi huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 18. Các thao tác trong thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi thể lực tốt, nhưng theo quan sát của chúng tôi, các chiến sĩ thực hiện rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng.

Ánh lên niềm vui trong đôi mắt trước kết quả huấn luyện của đơn vị, quay sang chúng tôi, Thiếu tá Đặng Như Đức, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 18, giải thích: “Để thực hiện thành thạo các thao tác kỹ thuật, trong đó có nhiều động tác khó như mắc, đấu nối các đầu dây trên cao, cơ động nhanh, đòi hỏi các chiến sĩ phải được huấn luyện thuần thục kỹ thuật và nền tảng thể lực tốt. Thời gian qua, mô hình “Chi đoàn không khói thuốc” giúp cán bộ, chiến sĩ có nếp sinh hoạt lành mạnh, thiết thực, bảo vệ và nâng cao sức khỏe".

Trở lại thăm đơn vị, chúng tôi bất ngờ khi gặp lại Binh nhất Bùi Mạnh Toàn, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 1. Không còn dáng vẻ ốm yếu, gầy gò với đôi mắt thâm quầng như ngày mới nhập ngũ, thân hình Toàn rắn chắc, da dẻ hồng hào.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 18 trong giờ huấn luyện chuyên môn.

Toàn vui vẻ cho biết: “Tôi nghiện thuốc lá từ năm học lớp 11. Khi nhập ngũ vào đơn vị, thời gian đầu, dù Đại đội phát động phong trào không hút thuốc, tôi vẫn hút trộm vì thèm không chịu được. Tuy nhiên, được chỉ huy đơn vị động viên, giáo dục, dần dần tôi đã bỏ hẳn được thuốc lá. So với hồi mới nhập ngũ, tôi đã tăng hơn 2kg, sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều. Mới đây, gia đình lên thăm, biết tôi bỏ hẳn được thuốc lá, ai cũng mừng”.

Còn chiến sĩ Nguyễn Văn Nhất, Tiểu đội 3, Trung đội 2, Đại đội 1 tâm sự: “Tôi bắt đầu hút thuốc lá khi bước vào học năm thứ nhất cao đẳng. Từ lúc ra trường, đi làm cho đến khi nhập ngũ, tôi vẫn không bỏ được thói quen hút thuốc lá dù biết nó rất có hại cho sức khỏe. Về đơn vị, được chỉ huy các cấp tuyên truyền, vận động, lại thấy nhiều người trong đơn vị mức độ nghiện và thời gian hút thuốc còn lâu hơn mình rất nhiều mà vẫn bỏ được, nên tôi đã quyết tâm bỏ hút thuốc”.

Cùng Thượng úy Hoàng Mạnh Đức, Chính trị viên Đại đội 1 tham quan một vòng đơn vị, chúng tôi ấn tượng với không gian, cảnh quan môi trường doanh trại khang trang, sạch đẹp, những tấm biển “Nói không với thuốc lá” kèm theo các bức tranh cổ động phòng, chống tác hại của thuốc lá được treo tại cửa phòng nghỉ của bộ đội.

Bí quyết để đơn vị không có khói thuốc lá được Thượng úy Hoàng Mạnh Đức chia sẻ: “Nội dung không hút thuốc lá được Tiểu đoàn đưa vào nghị quyết chuyên đề, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn đổi mới công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá rất sinh động, như: Thông qua truyền thanh nội bộ, pa nô, áp phích, bảng tin, tổ chức tọa đàm, diễn đàn, trao đổi về tác hại của thuốc lá... Đặc biệt, đơn vị coi quyết tâm bỏ hút thuốc là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét cán bộ, đảng viên, quần chúng hằng năm và có các hình thức khen thưởng, xử phạt kịp thời, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ bỏ thuốc lá".

Để tuyên truyền, vận động bộ đội không hút thuốc lá, Tiểu đoàn 18 luôn xác định, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp phải gương mẫu đi đầu. Vì thế, nhiều đồng chí cán bộ của đơn vị có thâm niên hút thuốc nhiều năm nhưng cũng gương mẫu đăng ký và quyết tâm bỏ thuốc lá. Đến nay, Tiểu đoàn 18 không còn cán bộ, chiến sĩ hút thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, sức khỏe của bộ đội cũng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của đơn vị.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN TUÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tieu-doan-18-khong-co-khoi-thuoc-la-750129