Tiểu hành tinh lớn hơn tháp Eiffel đang lao về Trái đất với tốc độ gấp 20 lần âm thanh

Vật thể này được phát hiện vào năm 2006 và được mô tả là có khả năng nguy hiểm với Trái đất.

Trái đất vẫn thường xuyên đối mặt với những mối đe dọa từ các tiểu hành tinh. (Nguồn: Medium)

Tiểu hành tinh được xác định có mã 481394 (2006 SF6), được ước tính có chiều dài khoảng 610 mét, gấp hai lần kích thước của tháp Eiffel, hoặc bằng 6 sân bóng đá.

SF6 2006 dự kiến sẽ đến gần Trái đất nhất vào ngày 20/11, trong vòng 0,029 đơn vị thiên văn trên đầu chúng ta, tương đương 4,35 triệu km. Nó bay với tốc độ đáng kinh ngạc lên đến 27.000 km/h, gấp khoảng 22 lần tốc độ âm thanh.

Tiểu hành tinh này thuộc nhóm các tiểu hành tinh Aten, có quỹ đạo thỉnh thoảng đi ngang qua hành tinh của chúng ta.

Rất may là quỹ đạo dự kiến cho thấy hầu như không có bất kỳ cơ hội va chạm trực tiếp nào với Trái đất trong hai thế kỷ tiếp theo vì một tảng đá ngoài hành tinh lớn như vậy có thể phá hủy một đô thị.

Theo nhân viên phòng thủ hành tinh của NASA Lindley Johnson, các vật thể như tiểu hành tinh này có khả năng trở thành thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất mà con người biết đến nếu đâm vào Trái đất.

Hiện tại, trong số hơn 600.000 tiểu hành tinh đang bay qua Hệ mặt trời, các nhà khoa học đã lập danh mục khoảng 20.000 dưới dạng các nguy hiểm gần Trái đất. Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã đưa hơn 800 mối đe dọa đó vào danh sách rủi ro với Trái đất, nghĩa là các nhà thiên văn học nên để mắt đến chúng.

NASA cách đây ít ngày cũng đưa ra cảnh báo rằng một tiểu hành tinh có kích thước của tòa nhà Burj Khailfa (tòa nhà cao nhất thế giới) sẽ bay qua hành tinh của chúng ta một ngày sau Giáng sinh 2019.

Hồi tháng 9, NASA thừa nhận rằng họ xác định được một tiểu hành tinh có kích cỡ bằng chiếc ô tô chỉ vài giờ trước khi nó bay vào bầu khí quyển Trái đất và bị đốt cháy.

NG

(theo Dân trí/Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tieu-hanh-tinh-lon-hon-thap-eiffel-dang-lao-ve-trai-dat-voi-toc-do-gap-20-lan-am-thanh-104280.html