Tiêu hủy gần hai tấn lợn vận chuyển lậu từ Cambodia vào Việt Nam

Ngày 11-11, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đã tiêu hủy gần hai tấn thịt lợn nhập lậu từ Cambodia vào biên giới Việt Nam.

Theo đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 10-11, Tổ mật phục chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Phú Hội phối hợp Đội đặc nhiệm, Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức mật phục tại khu vực cầu Chùa Cô thuộc ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú theo dõi tình hình vận chuyển buôn lậu qua biên giới. Tổ công tác phát hiện một chiếc ghe đang từ hướng Cambodia chạy qua biên giới Việt Nam có dấu hiệu bất thường nên ra hiệu tài công dừng lại để kiểm tra.

Nhưng tài công không dừng mà lại nổ máy tăng tốc bỏ chạy nên tổ công tác phải dùng phương tiện đường thủy đuổi theo. Tổ công tác đã khống chế tài công cùng một người đàn ông đi trên ghe. Qua kiểm tra, trên ghe có chở 30 con lợn thịt và đàn lợn này có nhiều con rất yếu, có con da bị trầy xước, tím tái. Tất cả số lợn này đều không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Tài công Lê Văn Hải, ngụ huyện An Phú khai nhận, đã cùng Lý Văn Gieng, 39 tuổi, ngụ xã Boukicholsar, huyện Preychulsar, tỉnh Tà Keo, Cambodia được một người đàn ông ở Cambodia thuê cả hai vận chuyển đàn lợn qua biên giới giao cho người đàn ông tên Hiệp ở xã Nhơn Hội. Hải cũng khai nhận, nếu vận chuyển thành công đàn lợn này vào Việt Nam, Hải và Gieng được chủ trả tiền công 500 nghìn đồng/người.

Đồn Biên phòng Phú Hội đã lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu phương tiện, 30 con lợn với tổng trọng lượng gần hai tấn. Sau đó, Đồn Biên phòng Phú Hội đã phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú tiến hành lấy mẫu máu và tiêu hủy 30 con lợn nhập lậu qua biên giới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanggiahangthat/item/42203702-tieu-huy-gan-hai-tan-lon-van-chuyen-lau-tu-cambodia-vao-viet-nam.html