Tiêu hủy lợn vận chuyển trái phép qua biên giới Hà Giang

Ngày 22-9, Đồn Biên phòng Phó Bảng, BĐBP Hà Giang phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tiêu hủy gần 900kg lợn thịt vận chuyển trái phép qua biên giới.

Các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy lợn theo quy định. Ảnh: Xuân Minh

Trước đó, vào hồi 20 giờ 30 phút, ngày 21-9, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Phó Bảng phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Hà Giang và Công an thị trấn Phó Bảng, xã Phố Cáo tuần tra kiểm soát lưu động tại khu vực thôn Sảng Pải, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, qua đó phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 23C-020.72 có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Người lái xe là Thào Mí Sài, sinh năm 1977, trú tại thôn Sảng Pải, xã Phố Cáo, trên xe vận chuyển 12 con lợn với tổng trọng lượng gần 900kg. Tổ tuần tra đã yêu cầu người điều khiển đưa xe về trụ sở UBND xã Phố Cáo để xác minh làm rõ. Tại đây, đối tượng Sài khai nhận, số lợn trên do Sài mua ở Trung Quốc đưa về Việt Nam để bán kiếm lời. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật.

Ngày 22-9, Đồn Biên phòng Phó Bảng đã tham mưu cho lực lượng chức năng huyện Đồng Văn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thào Mí Sài về hành vi vận chuyển trái phép hành hóa qua biên giới. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ, Đồn Biên phòng Phó Bảng đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy số lợn trên theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi Tại Trung Quốc đang bùng phát mạnh, nguy cơ lây nhiễm sang Việt Nam rất cao qua tuyến biên giới phía Bắc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo các địa phương cần chủ động phòng tránh lây nhiễm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Người tiêu dùng cần mua sản phẩm từ lợn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Xuân Minh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tieu-huy-lon-van-chuyen-trai-phep-qua-bien-gioi-ha-giang/