Tiểu sử ít người biết của tân Thủ tướng Nga

Cuộc cải tổ chính trị nước Nga giúp Mikhail Mishustin thoát khỏi cái bóng 'người thu thuế' và mang trong mình vận mệnh chính trị mới ở vai trò Thủ tướng.

Tân Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: AFP

Tân Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/1 ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng nước này ngay sau được Duma Quốc gia chấp thuận.

Việc đưa nhân vật ít tiếng tăm như Mishustin lên vị trí Thủ tướng được xem là một phần trong nỗ lực cải cách hệ thống chính trị Nga mà Tổng thống Putin tuyên bố hôm 15/1. Một động thái đáng chú ý sau tuyên bố của ông Putin là việc Dmitry Medvedev từ chức Thủ tướng Nga và giải tán nội các đương nhiệm.

Những thay đổi này cho thấy ông Putin đang nỗ lực gia tăng sức ảnh hưởng và quyền lực trước khi ông rời nhiệm sở năm 2024. Putin là nhà lãnh đạo quyền lực của Nga khi kinh qua 2 thập kỷ luân phiên đảm nhiệm các vị trí Tổng thống và Thủ tướng.

Nhật báo kinh tế Kommersant (Nga) bình luận nỗ lực cải tổ của ông Putin giống “cuộc cách mạng tháng giêng”. Các đề xuất ông Putin đã được xem xét và có vẻ sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới.

Theo chính trị gia phe đối lập Leonid Volkov, có vẻ như ông Putin đang tiến sâu thêm. “Mọi người có thể thấy rõ mọi thứ đang được sắp đặt để ông Putin có thể lãnh đạo cả đời”, Volkov bình luận trên mạng xã hội.

Theo hiến pháp hiện hành của Nga, ông Putin không đủ điều kiện tranh cử tổng thống trở lại khi hết nhiệm kỳ năm 2024 bởi quy định tổng thống chỉ được nắm quyền tối đa 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Tuy nhiên, những người ủng hộ Putin khó có thể tưởng tượng chính trường Nga ra sao nếu không có Putin.

Putin được lòng nhiều người Nga bởi ông mang lại sự ổn định cho nước Nga dù cũng có những chỉ trích ông “thâm căn cố đế” quyền lực và rằng lương hưu và mức sống của họ đang giảm dần trong khi đói nghèo lan rộng và hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu kém.

Hãng tin RT dẫn lời các đồng sự của ông Mishustin rằng tân Thủ tướng không những là người chuyên nghiệp mà còn có phẩm chất tốt đẹp để thăng tiến.

Trước khi ngồi ghế Thủ tướng, ông Mishustin nắm quyền ngành thuế và được ca ngợi về nỗ lực tăng thu thuế đáng kể cho nước Nga.

Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cho biết, Mishustin rất có tiếng với các nhà lập pháp nước này. “Ông ấy (Mishustin) đã khôn ngoan khi tạo dựng tiếng tăm cho mình bằng cách tạo ra dịch vụ thuế liên bang công nghệ cao ngay từ đầu bằng việc sử dụng các công nghệ tiên tiến và kinh tế số”, Chủ tịch Duma Quốc gia nói thêm.

Mishustin đã lãnh đạo Cơ quan Dịch vụ Thuế Liên bang Nga từ năm 2010. Tờ Financial Times ví ông là “người thu thuế của tương lai” nhờ những nỗ lực trong việc hợp lý hóa công việc của hệ thống thuế toàn nước Nga.

Mishustin đã đơn giản khâu nộp thuế hàng ngày cho người Nga bằng cách tạo ra hệ thống dich vụ thuế một cửa, cắt giảm thủ tục giấy tờ bằng cách số hóa nhiều quy trình và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn thống nhất vào năm ngoái. Những thay đổi đó giúp thu thuế của Nga tăng mạnh năm qua.

“Ông ấy (Mishustin ) thạo các công nghệ hiện đại hơn ai hết”, chính trị gia và là vận động viên khúc gôn cầu huyền thoại Vyachslav Fetisov nhận xét. Mishustin là người rất trách nhiệm và làm việc có hệ thống. Điều này rất quan trọng hiện nay, Fetisov nói.

Tân Thủ tướng Nga sinh ra tại Moscow và từng làm việc trong lĩnh vực máy tính và công nghệ trong suốt thập niên 90 của thế kỷ trước. Ông bắt đầu sự nghiệp là công chức ngành thuế từ cuối thập niên này.

Mishustin có bằng tiến sĩ kinh tế và chịu trách nhiệm giám sát việc mở các đặc khu kinh tế đầu tiên ở Nga. Đầu những năm 2000, ông được giao phụ trách Cơ quan quản lý bất động sản Liên bang Nga. Năm 2008, Mishustin rời khỏi ngành thuế để đầu quân cho một công ty đầu tư và trở lại vị trí người đứng đầu ngành thuế nước Nga 2 năm sau đó. Forbes ước tính rằng chỉ trong năm 2009 Mishustin đã kiếm được khoảng 78 triệu rúp, tương đương hơn 2 triệu USD.

Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cho biết tân Thủ tướng có tính cách cởi mở và năng động trong số những người có tư chất tốt mà ông biết. Người đứng đầu nội các Nga là người có kiến thức sâu rộng về những gì diễn ra ở các vùng/khu vực của Nga.

Ngoài chuyên môn về công nghệ, kinh tế và hoạt động của chính phủ, tân Thủ tướng Nga là người đa tài với một số sở thích và niềm vui sáng tạo khác như sáng tác nhạc, chơi piano và chơi khúc côn cầu khá tốt.

Lê Quân

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tieu-su-it-nguoi-biet-cua-tan-thu-tuong-nga-d114718.html