Tiểu sử ông Lê Quốc Phong

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, là cán bộ gắn bó với công tác Đoàn nhiều năm.

Lê Quốc Phong

3/5/1978

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thạc sĩ Sinh học

11/2002 - 12/2004

Bí thư Đoàn Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên BCH Thành đoàn TP.HCM.

1/2005 - 9/2007

Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM; Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM; Phó chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM

9/2007 - 4/2009

Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

4/2009 - 2012

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thường trực, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn TP.HCM, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM

3/2013

Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM

12/2013

Bí thư Trung ương đoàn khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX

1/2016

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

4/2016

Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh

12/2017

Tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

7/2018

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII

8/2020

Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn

11/10/2020

Tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp; giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025

Sơn Hà - Hoài Thu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tieu-su-ong-le-quoc-phong-post1140628.html