Tiểu thư tập đoàn Huawei: Đã xinh đẹp lại trí tuệ, tài năng

Là sinh viên trường đại học danh tiếng nhất thế giới, cô nàng Annabel Yao không chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp mà còn sở hữu trí tuệ hơn người.

Annabel Yao (Ảnh: Internet)

Annabel Yao sinh năm 1998, là con gái út của Nhậm Chính Phi, người sáng lập Huawei, một trong những tập đoàn cung cấp thiết bị và dịch vụ viễn thông lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.. Không khoe tài sản kếch sù hay hàng hiệu, cô gái trẻ chọn cho mình cách chinh phục bằng tài năng, trí tuệ và lòng nhân hậu.

Là một cô gái có hoàn cảnh vô cùng giàu có, ngậm thìa bạc từ khi còn nhỏ, thế nhưng Annabel Yao không hề dựa dẫm vào đó để gây khoe khoang với mọi người, ngược lại cô lại ấn tượng nhiều hơn bằng tài năng và học vấn của mình.

Được biết hiện tại Annabel Yao đang là sinh viên năm thứ 2 khoa học máy tính tại Harvard, cô rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa hay các lớp nghệ thuật như ba lê, đồng thời thường xuyên diễn ở các buổi biểu diễn lớn. Vừa xinh đẹp lại vừa cá tính, nhưng không kém phần dịu dàng, Annabel Yao trở thành hình mẫu của các cô gái trẻ.

Gần đây nhất, Annabel Yao còn tham gia một lễ hội Le Bal des Debutances in Paris hay còn gọi là Le Bal, vũ hội của giới thượng lưu được tổ chức thường niên ở Paris (Pháp), với sự tham gia của khoảng 20-25 cô gái trong độ tuổi 16-22 đến từ nhiều nước trên thế giới. Tiêu chí để tuyển chọn khách mời là các thành viên của các gia đình có đóng góp nhiều trong các lĩnh vực nghệ thuật, chính trị,...), nhan sắc và quan trọng nhất là tri thức. Và trong Le Bal tổ chức vào tháng 11 năm nay, Annabel Yao đã vinh dự được chọn để biểu diễn điệu nhảy waltz mở màn cho lễ hội.

Chia sẻ về niềm vui này, Annabel Yao cho biết: "Tôi cảm thấy rất vinh dự được khi được có mặt trong buổi vũ hội, vì chỉ có 19 cô gái trên thế giới được mời trong năm nay. Điều này có nghĩa là tôi phải làm việc chăm chỉ hơn, cố gắng hoàn thành những mục tiêu và làm nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, để trở thành một hình mẫu cho các cô gái khác. "Là những người có nhiều đặc quyền hơn những người khác, điều quan trọng đối với chúng tôi là giúp đỡ những người có ít cơ hội hơn mình. Tôi muốn tham gia vào hoạt động từ thiện và thiện nguyện... Tôi vẫn luôn coi bản thân mình là một cô gái bình thường, điều quan trọng là tôi phải làm việc chăm chỉ và tốt hơn để hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày".

Nếu có cơ hội gặp gỡ Annabel Yao, bạn sẽ thấy ở cô gái này toát lên vẻ giản dị, đáng yêu, khác xa với tưởng tượng của mọi người về một tiểu thư con nhà tài phiệt đình đám. Ngay cả trên trang cá nhân của mình, cô gái này cũng đăng tải khá ít hình ảnh, cô khá chuyên tâm vào việc bồi dưỡng kiến thức và học múa ba lê, đây là niềm đam mê lớn nhất ngay từ khi cô còn nhỏ.

Điều đặc biệt là mặc dù là con gái nhưng Annabel Yao lại chọn cho mình ngành học tương đối khó và quen thuộc hơn với các bạn nam đó là Khoa học máy tính. Công việc viết code là một phần cuộc sống của Annabel Yao: "Tôi thích viết code nhưng cũng có cả niềm đam mê với thời trang, PR và giải trí".

Cô còn chia sẻ thêm: "Tôi không nghĩ mình sẽ là kĩ sư phần mềm nhưng có lẽ tôi sẽ ở bên quản lý nhiều hơn. Tôi thích kết nối xây dựng. "

Hãy cùng ngắm những hình ảnh xinh đẹp của Annabel Yao:

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/tieu-thu-tap-doan-huawei-da-xinh-dep-lai-tri-tue-tai-nang-62737.html