Tiểu thương lo 'bà hỏa' ghé thăm do chợ xuống cấp trầm trọng

Về phía đơn vị chủ quản, lãnh đạo HTX Tân Long thông tin, chợ Long Bình Tân có diện tích khoảng 3.600m2 với trên 200 quầy, sạp; trong đó có khoảng 1.500m2 với trên 100 sạp và kiốt nằm trong khu vực nhà lồng đã xuống cấp, nhất là hệ thống điện...

Thời tiết miền Nam đang trong cao điểm nắng nóng kéo dài, nguy cơ phát sinh cháy là rất lớn. Tại chợ Long Bình Tân (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), nơi có hàng trăm sạp và ki ốt bị xuống cấp khá trầm trọng, hệ thống điện của chợ đã sử dụng qua nhiều năm chưa được bảo trì bảo dưỡng khiến cho hàng trăm tiểu thương luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu do cứ nghĩ đến tình huống “bà hỏa ghé thăm”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hệ thống điện tại chợ Long Bình Tân được câu móc chằng chịt, không có ống nhựa ruột gà lồng bên ngoài để bảo vệ; dây điện được đấu nối trực tiếp từ sạp này qua sạp và ki ốt khác; các bảng điện có ổ cắm, công tắc, cầu dao, cầu chì của hầu hết các sạp đã quá cũ kỹ, tróc bể nhưng vẫn chưa được thay mới. Thậm chí có một số sạp, ki ốt, dây điện còn được kéo ngay trên những loại hàng hóa dễ cháy như vải, giấy carton, mút, nệm…

Theo các hộ tiểu thương tại đây, biết hệ thống điện đã xuống cấp nhưng để góp vốn lại sửa chữa là vấn đề rất khó khăn.

Bà Phạm Thị Nhàn, một tiểu thương ở chợ cho hay, hằng ngày nhìn thấy dây điện chằng chịt kiểu “mạng nhện” trong chợ bà rất lo sẽ xảy ra cháy. Bà con tiểu thương cũng nhiều lần bày tỏ ý muốn góp tiền sửa chữa, nhưng do buôn bán ế ẩm trong khi thời gian thuê sạp còn hơn 5 năm nữa là hết hạn nên cũng có nhiều tiểu thương không đồng lòng với việc góp kinh phí để cải tạo hệ thống điện trong chợ.

Cảnh xập xệ, chắp vá trong khu nhà lồng của chợ Long Bình Tân.

Cảnh xập xệ, chắp vá trong khu nhà lồng của chợ Long Bình Tân.

Chị Nguyễn Thị Ánh Loan, một tiểu thương khác lo lắng, thời tiết nắng nóng kéo dài, nên nhiều đêm về nhà chị đã không ngủ được vì nghĩ đến tình huống chập điện gây cháy chợ.

“Hầu như tài sản, vốn liếng của cả gia đình tôi đã đầu tư vào hàng hóa để tại ki ốt trong chợ, nếu không may điều đó xảy ra thì coi như tay trắng. Nhiều lần tôi vận động tiểu thương bên cạnh góp kinh phí để sửa lại, nhưng với hệ thống điện xuống cấp nặng như vậy, nhiều tiểu thương đã kiến nghị HTX Tân Long - đơn vị quản lý chợ phối hợp để sửa chữa đồng bộ mới đảm bảo an toàn cháy nổ chung cho cả chợ”, chị Loan cho biết thêm.

Ông Đoàn Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND phường Long Bình Tân cho biết, địa phương cũng đã nắm được tình hình xuống cấp của chợ Long Bình Tân và thành lập đoàn xuống kiểm tra khảo sát.

“Sau khi kiểm tra, khảo sát thấy chợ đã xuống cấp nặng trong đó công tác an toàn PCCC đã đến mức báo động đỏ. Do đó phường cũng đã kiến nghị với UBND TP Biên Hòa chỉ đạo các đơn vị, ngành liên quan hỗ trợ, nhất là về các thủ tục liên quan để địa phương cùng HTX Tân Long và tiểu thương có hướng khắc phục”, ông Đoàn cho biết.

Về phía đơn vị chủ quản, lãnh đạo HTX Tân Long thông tin, chợ Long Bình Tân có diện tích khoảng 3.600m2 với trên 200 quầy, sạp; trong đó có khoảng 1.500m2 với trên 100 sạp và kiốt nằm trong khu vực nhà lồng đã xuống cấp, nhất là hệ thống điện.

Dù vậy, khó khăn nhất hiện nay trong công tác vận động các tiểu thương sửa chữa nâng cấp các quầy, sạp và kiốt là do tâm lý của bà con tiểu thương cho rằng thời gian thuê theo hợp đồng chỉ còn vài năm nữa là hết hạn; buôn bán lại khó khăn nên việc họp bàn đóng góp kinh phí sửa chữa bà con tiểu thương không mặn mà.

Thậm chí nhiều hộ hiện nay đã đóng cửa sạp, không còn buôn bán tại chợ. Theo ông Nguyễn Văn Ba, Giám đốc HTX Tân Long, trước mắt HTX đã có phương án phối hợp với tiểu thương cải tạo lại quầy, sạp và ki ốt để vừa tạo điều kiện thuận lợi trong buôn bán vừa đảm bảo an toàn PCCC. Dự kiến việc này sẽ được tiến hành từ tháng 4 tới.

Tuy vậy, để khẩn trương khắc phục nguy cơ gây cháy chợ trong cao điểm mùa khô, Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa Nguyễn Ngọc Liên đã chỉ đạo khẩn trương thi công mới chợ Long Bình Tân chứ không thống nhất với phương án cải tạo chợ cũ như phía HTX Tân Long đưa ra.

Theo lãnh đạo TP Biên Hòa, tình trạng xuống cấp của chợ Long Bình Tân đã đến mức nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho việc kinh doanh buôn bán. Trong đó phải kể đến các hạng mục như mái tôn đã mục nát dột nhiều nơi, nhiều cột và kèo chống đã mục hoặc gỉ sét, không còn đảm bảo an toàn. Đặc biệt, hệ thống điện đã xuống cấp trầm trọng trong khi các sạp và ki ốt lại quá nhỏ và quá thấp nên nguy cơ gây chập, cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Với hạ tầng xập xệ như vậy, tiểu thương cũng khó có thể cứu được tài sản nếu xảy ra sự cố về hỏa hoạn. Cũng do chợ xuống cấp nên tình trạng ô nhiễm môi trường tại chợ cũng đang ở mức báo động, nhất là khu vực hàng hải sản tươi sống.

Do đó, lãnh đạo UBND TP Biên Hòa yêu cầu HTX Tân Long cần khẩn trương có kế hoạch phối với các ngành chức năng của Biên Hòa và tiểu thương trong chợ cũng như UBND phường Long Bình Tân để thi công mới ngay phần diện tích khoảng 1.500m2 của chợ đã bị xuống cấp nặng.

Bảo Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/tieu-thuong-lo-ba-hoa-ghe-tham-do-cho-xuong-cap-tram-trong-537141/