Tiểu thương 'luôn tay luôn chân' vào ngày 8/3 tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội

Tại thủ phủ hoa lớn nhất Thủ đô trong ngày 8/3, tiểu thương hiếm có giây phút ngưng nghỉ, lựa chọn những bông hoa đẹp nhất, đóng gói cẩn thận để trao tận tay phái nữ.

Chợ hoa Mê Linh (nằm dọc theo Quốc lộ 23, huyện Mê Linh, Hà Nội) là chợ hoa lớn nhất Thủ đô với nguồn hoa tự cung vô cùng dồi dào.

Thời điểm trước và trong ngày 8/3, đây là nơi phân phối hoa chính cho Hà Nội nói riêng và các tỉnh phía Bắc. Với mô hình là một vườn hoa khổng lồ, chợ hoa Mê Linh sở hữu muôn vàn loài hoa khác nhau như hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ, hoa phong lan,…

Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống vào sáng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại chợ hoa Mê Linh:

Thủ phủ hoa lớn nhất Hà Nội - Chợ hoa Mê Linh.

Thủ phủ hoa lớn nhất Hà Nội - Chợ hoa Mê Linh.

Thông thường chợ hoa Mê Linh họp từ khoảng 2h – 7h sáng. Tuy nhiên, vào các ngày gần dịp 8/3, chợ có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Người mua hoa ngày 8/3 tấp nập từ chiều 7/3 đến sáng 8/3 vẫn chưa dứt.

Ngay từ sáng sớm, tiểu thương đã bày bán các loại hoa 2 bên đường.

Những ngày nay, không khi buôn bán tại địa bàn trung tâm huyện Mê Linh hết sức tấp nập. Dòng xe chở muôn loài hoa qua lại nườm nượp trên Quốc lộ 23B hướng về nội đô và đi các địa phương lân cận.

Cùng với các loại hoa tự trồng được, nhiều tiểu thương tại huyện Mê Linh còn nhập nhiều loại hoa từ nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước nhằm đa dạng hóa nguồn cung cho dịp lễ 8/3.

Hoa hồng vẫn là mặt hàng chủ đạo ngày 8/3.

Bên cạnh bán hoa tươi, nhiều tiểu thương còn phục vụ gói hoa tại chỗ cho khách có nhu cầu. So với thị trường nội đô, một bó hoa tại thủ phủ hoa Mê Linh có giá “mềm” hơn rất nhiều.

Theo thống kê, vụ hoa sau Tết, huyện Mê Linh có gần 2.000 ha trồng hoa các loại, trong đó, diện tích hoa hồng, hoa cúc chiếm tỷ lệ lớn. Hiện, trung bình mỗi ngày có hàng triệu bông hoa hồng được cung ứng cho thị trường phục vụ nhu cầu dịp lễ 8/3.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 còn được biết đến với tên gọi là ngày Liên Hợp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế. Ngày này đã được chính thức hóa bởi Quốc tế kể từ năm 1977 và được tổ chức vào ngày 8/3 hàng năm. Đây là dịp để tôn vinh cho những đóng góp, hy sinh và công lao to lớn của những người phụ nữ trên toàn thế giới đối với sự phát triển của đất nước nói chung mà không phân biệt già trẻ, chủng tộc, màu da, ngôn ngữ hay văn hóa.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tieu-thuong-luon-tay-luon-chan-vao-ngay-8-3-tai-cho-hoa-lon-nhat-ha-noi-169230307202036445.htm