Tiểu thuyết 'Bến Không chồng' được xây dựng biểu tượng

Nhà văn Dương Hướng cho biết, biểu tượng tác phẩm văn xuôi 'Bến không chồng' của ông đã được khởi công và đang hoàn thiện tại quê hương: Xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Công nhân thi công biểu tượng. Ảnh do nhà văn Dương Hướng cung cấp.

Tiểu thuyết "Bến Không chồng" được nhà văn Dương Hướng sáng tác khi ông còn đang công tác tại Hải quan Quảng Ninh, ra mắt bạn đọc lần đầu tiên năm 1990, đã từng được nhận giải thưởng của Hội Nhà văn năm 1991.

"Bến Không chồng" được coi là một câu chuyện “hòn vọng phu” thời hiện đại. Tác phẩm xoay quanh sự trở về của người lính Điện Biên tên Vạn, người lính dũng cảm nơi chiến trường nhưng khi trở về làng Đông quê hương lại không hòa nhập được vào đời sống bình thường. Tiểu thuyết "Bến Không chồng" đã góp một cái nhìn về hậu chiến trong những năm đầu thập niên 1990. Tác phẩm được đánh giá mang một vẻ đẹp trong khuôn hình cổ điển: Mộc mạc và chân phương trong cốt truyện, trong cách dẫn dắt và ngôn từ. "Bến Không chồng" là tiểu thuyết xuất sắc của nhà văn Dương Hướng đã được dựng ra nhiều thứ tiếng, 2 lần được dựng thành phim, được trao giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2017.

Nội dung tấm bia.Ảnh do nhà văn Dương Hướng cung cấp.

Mới đây, UBND xã Thụy Liên, một doanh nhân và nhà văn Dương Hướng đã vận động nguồn lực xã hội hóa lên ý tưởng và thi công công trình biểu tượng Bến Không Chồng ở bến sông Đình Đoài nơi đã sinh ra nhà văn Dương Hướng. Địa điểm này cũng chính là bối cảnh để ông viết tiểu thuyết lừng danh “Bến Không chồng”. Tượng đài và bia lưu niệm mang tính khái quát cao, được chế tác từ đá nguyên khối có dáng dấp một thiếu phụ bồng con đứng trông chồng.

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201811/tieu-thuyet-ben-khong-chong-duoc-xay-dung-bieu-tuong-2407445/