Khách sạn của Donald Trump bị phá dỡ

Sáu tuần sau khi cựu Tổng thống Trump rời nhiệm sở, một khách sạn và sòng bạc mang tên ông ở thành phố Atlantic, bang New Jersey (Mỹ) đã bị phá dỡ.

Tòa nhà Trump Plaza bị phá dỡ. Nguồn: Bloomberg

Chính quyền thành phố Atlantic đã cho nổ tòa nhà Trump Plaza vào sáng 17/2, theo giờ địa phương. Sau một loạt tiếng nổ, tòa nhà 34 tầng trước kia chỉ còn là đống đổ nát và bụi bặm. Để chứng kiến sự kiện này, rất đông người dân đã trả 10USD để có một vị trí quan sát tốt và an toàn.

Mở cửa vào năm 1984, Trump Plaza từng là một tổ hợp khách sạn và sòng bạc nổi tiếng. Đây là một tụ điểm thu hút những người giàu có và nổi tiếng tới đánh bạc và đặt cược vào các trận đấm bốc. Trump Plaza là sòng bạc đầu tiên trong số ba sòng bạc mà cựu tổng thống Donald Trump sở hữu ở thành phố Atlantic. Tuy nhiên, cả ba sòng bạc này sau đó đều phá sản và nợ nần. Trump Plaza đã bị bỏ hoang từ năm 2014.

Tòa nhà Trump Plaza đầu năm 2020. Nguồn: Getty Image

Trước vụ nổ, tòa nhà đã bị rút ruột và phần lớn bê tông đã được chuyển đi. Khoảng 3.000 viên thuốc nổ đã được đặt xung quanh cấu trúc còn lại để đánh sập tòa nhà 34 tầng.

Thị trưởng thành phố Atlantic - Marty Small cho biết: "Chúng ta không thể phụ thuộc vào các sòng bạc nữa. Chúng ta cần đưa ngành công nghiệp mới đến đây". Thị trưởng Marty Small hy vọng địa điểm này có thể được tái phát triển thành một điểm đến thân thiện dành cho các nhóm gia đình./.

Hải Nam/VOV.VN Theo Travel+Leisure

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/khach-san-cua-donald-trump-bi-pha-do-837835.vov