TikTok có thể bị trì hoãn thương vụ với công ty Mỹ

ByteDance đang tích cực ngăn chặn sắc lệnh của chính quyền Tổng thống Trump khi cấm TikTok hoạt động ở Mỹ, trì hoãn thỏa thuận chuyển nhượng ứng dụng này.

Ngày 10/11, Tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) - công ty mẹ của ứng dụng TikTok - đã đệ đơn đề nghị Tòa án phúc thẩm Mỹ ngăn chặn sắc lệnh của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu công ty phải chuyển nhượng ứng dụng sản xuất video này.

TikTok cố gắng thoát khỏi lệnh cấm của ông Trump. Ảnh minh họa

TikTok cố gắng thoát khỏi lệnh cấm của ông Trump. Ảnh minh họa

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh đã đến hạt chót ngày 12/11 (theo giờ Mỹ) ByteDance phải chuyển nhượng lợi ích trong các hoạt động của ứng dụng chia sẻ video TikTok tại Mỹ theo sắc lệnh hôm 14/8 vừa qua.

Trong tuyên bố mới nhất, đại diện TikTok nêu rõ: “Trước những yêu cầu mới liên tiếp được đưa ra và hiện chưa rõ những giải pháp đề xuất của chúng tôi có được chấp thuận hay không, chúng tôi đã đề nghị Mỹ gia hạn 30 ngày chỉ thị trong sắc lệnh ngày 14/8.”

Công ty này nhấn mạnh nếu Chính phủ Mỹ không gia hạn quyết định, công ty buộc phải đệ đơn kiến nghị lên tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình.

Đơn kiến nghị trên nêu đích danh Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tư pháp William Barr, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và đại diện Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS).

Văn bản này cho rằng hành động của CFIUS và sắc lệnh của ông Trump nhằm “tìm cách ép công ty bán rẻ TikTok, một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ USD được xây dựng dựa trên công nghệ của ByteDance.”

Nhà Trắng, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

TikTok đang hoạt động ở khoảng 150 nước trên thế giới. Riêng tại Mỹ có hơn 100 triệu người dùng ứng dụng chia sẻ video đình đám này.

Chính quyền Tổng thống Trump lo ngại ứng dụng tiềm ẩn mối đe dọa an ninh quốc gia từ các hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng, trong khi TikTok đã bác bỏ điều này.

TikTok vẫn đang trong quá trình đàm phán với Walmart Inc và Oracle Corp về thỏa thuận phân chia cổ phần trong công ty mới TikTok Global, có nhiệm vụ giám sát hoạt động của TikTok tại Mỹ để đảm bảo ứng dụng này tiếp tục được sử dụng ở thị trường này.

Mới đây, TikTok cũng đã tích cực đàm phán để được hoạt động tại Mỹ, thực hiện các pháp luật liên quan. Hiện công ty ByteDance đã công bố thỏa thuận giúp người dùng có thể tiếp cận kho nhạc khổng lồ của Sony Music Entertainment.

Với thỏa thuận mới, người dùng có thể sử dụng clip nhạc thuộc sở hữu của Sony để đưa vào các video trên TikTok. Cũng theo thỏa thuận này, TikTok và Sony sẽ hợp tác nhằm giúp quảng bá cho các nghệ sĩ, giúp họ đến gần hơn với khán giả, trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang khiến các buổi biểu diễn trực tiếp khó thực hiện. Sony đã hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, từ Michael Jackson, Frank Sinatra tới Beyonce, John Legend, Twice và Pitbull.

Trong thông báo, Giám đốc âm nhạc toàn cầu của TikTok Ole Obermann đã bày tỏ vui mừng khi đạt được thỏa thuận với Sony Music để hai bên có thể duy trì hợp tác, đưa các nghệ sĩ tại Mỹ và trên toàn cầu tới gần hơn với những khán giả mới, cũng như tận dụng được lợi thế của TikTok. Theo ông, điều này vô cùng hữu ích trong bối cảnh cộng đồng nghệ sĩ đang gặp khó khăn trong việc tìm ra cách thức mới để tiếp cận những người hâm mộ.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tiktok-co-the-bi-tri-hoan-thuong-vu-voi-cong-ty-my-3422338/