Tìm cha mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa tại Bình Phước

Ngày 11/9, UBND xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã ra thông báo tìm
cha mẹ đẻ cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa Trúc Lâm, thuộc thôn 3, xã Nghĩa Trung vào
trưa 10/9.
Theo đại diện UBND xã Nghĩa Trung, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 10/9, tại ngã ba gần
cổng chùa Trúc Lâm, ở thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, một số người dân sống xung
quanh phát hiện cháu bé bị bỏ rơi bên lề đường tại ngã ba gần cổng chùa. Lúc phát hiện, cháu bé
mới sinh, giới tính nữ, cân nặng 2,4 kg nằm trong túi nilon màu đen, trên người mặc áo len màu
đỏ, ngoài ra không có giấy tờ hay đồ vật nào kèm theo. UBND xã Nghĩa Trung đã lập biên bản
và bàn giao cho Trạm y tế xã để tạm thời nuôi dưỡng.
PV1: Y sỹ Võ Thị Sương - Nhân viên Trạm y tế xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình
Phước
Nhân viên trực, người nào trực thì người đó thay phiên nhau đi xin sữa cho bé uống, bà con ai
có quần áo thì đem đến, có người cho sữa. Bé thì nói chung tạm ổn, nếu mà khỏe mạnh như bé
mới sinh ra được chăm sóc liền thì không được như vậy. Bé vẫn bú được, bú ít không nhiều như
những bé kia.
Theo ông Nguyễn Công Dũng - Trưởng trạm y tế xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, sau khi tiếp
nhận cháu bé, trạm y tế đã tiến hành các công đoạn thăm khám sức khỏe ban đầu. Hiện tình trạng
sức khỏe của cháu bé bình thường. Do mới sinh nên cháu bé khát sữa, các nhân viên trong trạm y
tế phải thay nhau bế bé đi xin sữa, quần áo và nhiều vật dụng khác. Nhiều người nghe tin đã liên
hệ qua điện thoại, mạng xã hội hoặc gặp trực tiếp nhận nuôi cháu bé, tuy nhiên chính quyền xã
vẫn chưa đồng ý.
PV2: Ông Nguyễn Công Dũng - Trưởng trạm y tế xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh
Bình Phước
Tôi có mong muốn là muốn đưa bé xuống trung tâm bảo vệ bà mẹ trẻ em tỉnh Bình Phước, thứ
nhất là để khám sàng lọc bệnh sơ sinh mà em bé hay gặp. Vì em bé này hày không rõ nguồn gốc,
không biết có chính ngừa uống ván chưa, các bệnh lao cũng chưa được chính ngừa, mà sơ sinh
thì phải được chăm sóc.
Trong thông báo, chính quyền địa phương đề nghị, ai biết thông tin về cha mẹ đẻ cháu bé liên hệ
với UBND xã Nghĩa Trung để làm các thủ tục theo quy định. Sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày
đăng thông báo, nếu cha mẹ cháu bé không đến nhận con thì UBND xã Nghĩa Trung sẽ tiến hành
làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan đến việc cho, nhận con nuôi theo quy định
của pháp luật./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tim-cha-me-be-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-chua-tai-binh-phuoc